Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 2/7, lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trong tháng Sáu vừa qua đã giảm nhẹ, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực này vẫn ở mức rất thấp.
Trong bối cảnh nhu cầu nội địa yếu, Trung Quốc đang tăng cường xuất khẩu sản phẩm nhựa ra nước ngoài. Đây có thể là một thách thức mới với hoạt động thương mại thế giới.
Làn sóng “mua sắm trả thù” hậu đại dịch vẫn đang tiếp tục tại Mỹ, nhưng xu hướng ngược lại đang diễn ra tại Trung Quốc. Một bộ phận người trẻ Trung Quốc đặt ra các mục tiêu tiết kiệm cực kỳ khắt khe và chia sẻ quá trình lên mạng xã hội.
Lãi vay thế chấp thấp từ trước đại dịch khiến hàng triệu chủ sở hữu nhà ở Mỹ không thể chuyển đến nơi mới. Rắc rối này không chỉ ảnh hưởng đến những người làm việc trong ngành bất động sản mà toàn bộ nền kinh tế nói chung.
Các công ty điện lực lớn nhất nước Mỹ cảnh báo rằng nhu cầu điện của nền kinh tế này đang tăng chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Nếu Mỹ không tăng nhanh sản lượng điện, nền kinh tế có thể gặp nguy.
Biến động của đồng bảng Anh trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào việc tân chính phủ có thể thuyết phục nhà đầu tư rằng kế hoạch củng cố nền kinh tế đang trì trệ sẽ phát huy hiệu quả.
Theo báo Die Welt của Đức, Nhật Bản được coi là thị trường chứng khoán yêu thích trong năm 2024. Nhưng sau khởi đầu thuận lợi, việc đồng yen giảm giá mạnh có thể cản trở kế hoạch của các nhà đầu tư.
Trang mạng của Nga cho biết những nước thành viên của Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã chấp thuận đề xuất của Nga về việc thành lập một sàn giao dịch ngũ cốc chuyên biệt.
Tăng trưởng kinh tế Mỹ có xu hướng suy giảm trong nửa đầu năm nay do tác động của lạm phát và chính sách duy trì lãi suất cao kéo dài của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
IMF đánh giá mức độ thâm hụt tài chính và nợ cao gây ra rủi ro ngày càng lớn cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu, có nguy cơ dẫn đến chi phí tài chính cao hơn và rủi ro ngày càng tăng.
Ông Sunny Verghese, CEO một trong các công ty kinh doanh nông sản lớn nhất thế giới, chỉ trích chính sách bảo hộ của các quốc gia đang làm khuếch đại lạm phát lương thực.
Tại Trung Quốc, nhiều nhà kho và khu công nghiệp từng là thỏi nam châm hút các nhà đầu tư quốc tế đang lâm vào cảnh chật vật khi hoạt động kinh doanh chững lại nghiêm trọng.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết PetroChina International America, một chi nhánh của tập đoàn năng lượng PetroChina (Trung Quốc), đã đồng ý nộp tổng cộng 14,5 triệu USD do vi phạm quy định về xuất khẩu của Mỹ.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.