Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong những năm gần đây, với nhu cầu tự động hóa công nghiệp ngày càng tăng, số lượng và doanh số bán robot công nghiệp toàn cầu không ngừng tăng lên.
Chính phủ Canada vào tháng trước đã công bố tổ chức một cuộc tham vấn dư luận về cách ứng phó với “các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc” trong lĩnh vực xe điện.
Tổng dòng vốn đổ vào các thị trường mới nổi, ngoại trừ Trung Quốc, trong năm ngoái đã tăng lên 110 tỷ USD - tương đương 0,6% sản lượng kinh tế của các nước này, mức cao nhất kể từ năm 2018.
Phó Thống đốc Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI - Ngân hàng trung ương Ấn Độ) Michael D Patra ngày 12/7 dự báo quốc gia Nam Á có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ hai vào năm 2031.
Báo cáo mới nhất về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu được công bố vào tháng 6/2024 cho thấy xu hướng thu hẹp của vốn, cũng như môi trường đầu tư quốc tế đang gặp khó khăn.
Căng thẳng trong quan hệ kinh tế phương Tây-Trung Quốc đang ngày một "nóng" lên, đặc biệt là khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được cho là sẽ trả đũa bằng cách hạn chế xuất khẩu các loại nguyên liệu do nước này kiểm soát mà phương Tây lại rất cần.
Trong vài năm qua, hiểm họa lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ là lạm phát. Nhưng giờ khi lạm phát đã hạ nhiệt, một rắc rối khác lại nổi lên: tình trạng thất nghiệp.
Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở điện gió và điện mặt trời quy mô lớn với công suất 339GW, tương đương 64% tổng sản lượng toàn cầu, gấp tám lần số dự án của Mỹ.
Tình trạng dư thừa công suất năng lượng mới của Trung Quốc, hiện tượng mà các nước phương Tây rất quan tâm, có thể được giải quyết nhờ chính thị trường khổng lồ của nước này.
Báo cáo tháng 7 của OPEC lưu ý rằng đà tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn vẫn ổn định trong nửa đầu năm 2024 và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong những tháng tới.
Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy vào tháng 6, lạm phát giá tiêu dùng của nước này tăng thấp hơn dự kiến, trong khi giá sản xuất giảm phù hợp với dự báo.
Morgan Stanley dự đoán đồng USD sẽ mạnh lên nếu ông Trump giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng bạc xanh có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận các doanh nghiệp lớn của Mỹ.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.