|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Các quỹ ngoại rót tiền vào cổ phiếu Trung Quốc, tin tưởng điều tồi tệ nhất đã qua đi

08:32 | 18/11/2022
Chia sẻ
Nhiều quỹ quản lý tài sản đang đặt kỳ vọng lớn vào thị trường chứng khoán Trung Quốc sau những động thái điều chỉnh chính sách gần đây của Bắc Kinh.

Theo Bloomberg, Franklin Templeton Investments và Eastspring Investments đang gia nhập danh sách ngày càng nhiều các nhà quản lý tài sản mua cổ phiếu Trung Quốc và đặt cược rằng việc Bắc Kinh điều chỉnh chính sách Zero COVID sẽ mang tới lợi nhuận đáng kể.

Đợt tăng giá gây chấn động của Trung Quốc trong tháng này đã củng cố niềm tin rằng những tổn thất gần đây đã là quá khứ, khi kế hoạch giải cứu bất động sản và nới lỏng chính sách Zero COVID đang củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Trong tháng 11, chỉ số MSCI của Trung Quốc đã tăng hơn 24%, so với mức khoảng 5% của chỉ số toàn cầu.

Chỉ số MSCI của Trung Quốc có mức phục hồi đáng kể trong tháng 11.

Ông Bill Maldonado, Giám đốc đầu tư của Eastspring, cho biết: “Những điều tồi tệ nhất đã được thị trường tính vào giá, và đang có nhiều cơ hội để tăng trưởng” đối với cổ phiếu Trung Quốc. “Bạn sẽ mua vào ngay bây giờ, và kỳ vọng mọi thứ sẽ hồi phục sau khoảng ba đến 6 tháng”.

Quan điểm trên được lặp lại bởi ông Manraj Sekhon, Giám đốc đầu tư cổ phiếu thị trường mới nổi của Templeton: “đã tới lúc rót tiền vào thị trường Trung Quốc nếu bạn vẫn còn chưa tham gia”.

Quan điểm lạc quan từ hai nhà đầu tư kỳ cựu với tổng kinh nghiệm trên thị trường lên tới nửa thế kỷ cũng tương tự với các tuyên bố từ Fidelity International và China Asset Management. Hai công ty này đã bày tỏ niềm tin vào thị trường Trung Quốc.

Sự phục hồi đã được chờ đợi  từ lâu. Chứng khoán Trung Quốc đã trượt dài trong một năm, từ mức đỉnh vào tháng 2/2021 xuống đáy vào tháng 10/2022, làm xóa sổ 6.000 tỷ USD khỏi vốn hóa thị trường. Không lâu sau đó, đợt tăng giá bắt đầu do việc nới lỏng các hạn chế Zero COVID và cải thiện quan hệ Mỹ-Trung.

Chỉ số Hang Seng China Enterprises đã tăng 25% trong tháng này, trở thành một trong những chỉ số hoạt động hiệu quả nhất trên toàn cầu. Trước đó chỉ một tháng, chỉ số này vẫn dẫn đầu trong danh sách thua lỗ của thế giới.

Ông Sekhon của Templeton, công ty đang quản lý 1.300 tỷ USD, nhận định nỗ lực của Bắc Kinh nhằm nới lỏng một số hạn chế trong chính sách COVID là một bước đi “đúng hướng”.

Ông cho rằng việc thay đổi chính sách COVID cùng với động thái làm tan băng mối quan hệ Mỹ-Trung giúp “tạo cơ sở cho tâm lý thị trường”. Cổ phiếu Trung Quốc đang ở điểm uốn, mang tới cơ hội mua vào, ông nói.

Với ông Maldonado của Eastspring, những cơ hội bao gồm các công ty liên quan tới sự bùng nổ của xe điện, công nghệ xanh và ngành công nghiệp bán dẫn. Ông nói: “Định giá đã trở nên rất rẻ, và kỳ vọng thu nhập đã trở nên rất, rất thấp”.

Minh Quang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.