Giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi các lệnh trừng phạt mới được áp dụng đối với xuất khẩu dầu thô của Iran nhưng giá đã giảm trong tuần khi các nhà đầu tư lo ngại về cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc và các mối đe dọa về thuế quan với các quốc gia khác.
Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch ngày 6/2 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại cam kết tăng sản lượng dầu của Mỹ, dấy lên lo ngại trên thị trường một ngày sau khi quốc gia này báo cáo tồn kho dầu thô tăng vượt dự kiến.
Giá dầu thô đã giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 5/2 vì tồn kho dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ bật tăng, báo hiệu nhu cầu yếu hơn, trong khi lo ngại về một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc mới dấy lên lo ngại tăng trưởng kinh tế sẽ suy yếu.
Giá dầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 4/2 giữa cuộc chiến thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh, và sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khôi phục chiến dịch "áp lực tối đa" đối với Iran, trong nỗ lực đưa xuất khẩu dầu của Iran xuống 0.
Thủ tướng giao EVN, PVN lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu phải rút ngắn thời gian hoàn thành dự án so với dự kiến trước đây, chậm nhất tới 31/12/2031 phải hoàn thành và phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2030.
Giá dầu thô đã tăng trong giao dịch đầy biến động vào thứ Hai nhưng đóng cửa ở mức thấp nhất một tháng khi hợp đồng có giá cao hơn hết hạn, vì thị trường tiếp nhận thông tin áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Canada, Mexico và Trung Quốc.
Các thành viên chủ chốt của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những đối tác, hay còn gọi là OPEC+, có kế hoạch họp trực tuyến vào ngày 3/2 (giờ địa phương) để xem xét tình hình thị trường "vàng đen" và nhiều khả năng sẽ duy trì kế hoạch cắt giảm nguồn cung hiện tại.
Các mức thuế mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc có khả năng sẽ chỉ tác động hạn chế trong ngắn hạn đến giá dầu và khí đốt toàn cầu.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2, tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết), Tập đoàn đã phối hợp với Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Ất Tỵ 2025.
Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ không giảm ít nhất cho đến năm 2040, theo dự báo mới nhất từ công ty giao dịch năng lượng độc lập lớn nhất thế giới, Vitol. Điều này cho thấy các nền kinh tế sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ.
Theo giới phân tích, người tiêu dùng Mỹ sẽ chứng kiến giá xăng dầu tăng do quyết định áp thuế đối với dầu nhập khẩu từ Canada và Mexico của cựu Tổng thống Donald Trump vào thứ Bảy.
Bất chấp lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ giá dầu nhằm tác động đến cuộc chiến Nga-Ukraine, OPEC dường như không dễ nhượng bộ. Với chiến lược dài hạn, cân nhắc địa chính trị và lợi ích nội bộ, tổ chức này có nhiều lý do để giữ vững chính sách sản xuất, bất chấp áp lực từ Washington.
Giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch ngày 28/1, phục hồi từ mức thấp trong nhiều tuần, sau khi Nhà Trắng khẳng định lại kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc ban hành thuế quan đối với hàng nhập khẩu Canada và Mexico trong tuần này.
Giá dầu thô giảm sâu xuống thấp hai tuần trong phiên giao dịch ngày 27/1 khi tin tức về sự quan tâm ngày càng lớn đối với mô hình AI giá rẻ của Trung Quốc dấy lên mối lo ngại về nhu cầu năng lượng để vận hành các trung tâm dữ liệu.
Nhiều nhà sản xuất dầu không muốn gọi thời điểm này là bước ngoặt, nghi ngờ rằng Trung Quốc đang dần suy yếu như một động lực tăng trưởng, theo Financial Times.
Dầu mỏ nhập khẩu đã góp phần thúc đẩy sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc. Đây đồng thời là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đang đạt đỉnh sớm hơn dự kiến.