Giá dầu thô biến động trái chiều vào sáng thứ Năm (13/3) sau khi tăng khoảng 9% vào hôm trước, vì Iran gia tăng các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và giao thông trên khắp Trung Đông, và lãnh đạo tối cao của nước này tuyên bố sẽ giữ cho eo biển Hormuz đóng.
Trong lần điều chỉnh mới nhất, giá xăng dầu được điều chỉnh trái chiều: Xăng RON95-III, dầu diesel và dầu hoả tăng nhẹ còn xăng E5RON92 và dầu mazut 180CST 3.5S giảm.
Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, việc điều chỉnh quy hoạch phân ngành dầu khí được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.
Theo chuyên gia UOB, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang trở thành biến số lớn đối với thị trường hàng hóa và tài chính toàn cầu, trong đó giá dầu và vàng có thể tiếp tục biến động mạnh.
Trung Quốc đang lên kế hoạch tăng dự trữ dầu, bổ sung và mở rộng các cơ sở lưu trữ quốc gia trong bối cảnh lo ngại về an ninh năng lượng gia tăng sau các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, theo Nikkei Asia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tránh tình trạng gây đứt gãy, thiếu hụt nguồn cung.
Chính quyền Mỹ quyết định mở “van an toàn” của thị trường năng lượng khi công bố kế hoạch xuất kho 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Việc giải phóng dầu sẽ bắt đầu từ tuần tới và dự kiến mất khoảng 120 ngày.
Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng ngày thứ Năm (12/3) khi các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung, và các nhà phân tích cho rằng đề xuất của IEA về việc giải phóng lượng dầu dự trữ kỷ lục không đủ để cởi bỏ những lo ngại này.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí xuất kho 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp, mức xả kho lớn nhất từ trước đến nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các chính phủ tìm cách kiềm chế đà tăng giá do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra.
Thủ tướng Sanae Takachi cho biết Nhật Bản quyết định đi đầu trong việc giảm bớt căng thẳng cung - cầu trên thị trường năng lượng quốc tế bằng cách xả dự trữ chiến lược sớm nhất vào ngày 16/3.
Kết quả giám sát từ chiều tối ngày 10/3 đến sáng 11/3 cho thấy phần lớn các cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, niêm yết giá công khai và bán hàng đúng giá quy định.
Ngày 10/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án nhằm hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
Các đơn vị cung ứng đã có nhiều giải pháp để ổn định thị trường xăng dầu trong tỉnh và gia tăng cung ứng dầu cho thị trường trong nước góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đề xuất đợt giải phóng dầu từ kho dự trữ lớn nhất trong lịch sử nhằm hạ nhiệt giá dầu thô.
Một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ về việc hộ tống tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu rung lắc mạnh.
Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz. Động đái này được đánh giá một bước tiến có ý nghĩa nhằm giảm bớt một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại.