|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Kinh tế Đức được dự báo sẽ giảm sâu trong năm 2023

02:44 | 18/11/2022
Chia sẻ
Hiệp hội các phòng công nghiệp và thương mại Đức (DIHK) vừa đưa ra dự báo mới nhất, trong đó nền kinh tế nước này được cho là sẽ giảm sâu trong năm 2023.

Theo dự báo của DIHK, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức có thể giảm tới 3% trong năm 2022. Ông Volker Treier, người đứng đầu bộ phận ngoại thương của DIHK, cho rằng mùa Đông sẽ rất lạnh giá, và nền kinh tế Đức sẽ phải đối mặt với một năm 2023 rất khó khăn.

Dự báo này của DIHK dựa trên các dữ liệu kinh tế thực tế của nền kinh tế đầu tàu châu Âu và bi quan hơn nhiều so với dự báo trước đó của Chính phủ liên bang Đức (ở mức âm 0,4%).

DIHK cho rằng lĩnh vực xuất khẩu của Đức cũng sẽ thiệt hại nặng với sự sụt giảm ít nhất 2% so với năm nay. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Ukraine và các vấn đề về chuỗi cung ứng chưa được giải quyết.

Theo ông Volker Treier, điều này có nghĩa là lĩnh vực xuất khẩu của Đức thu về ít hơn 70 tỷ euro từ nước ngoài, so với năm nay. Tính chung trong vòng 10 năm qua, lĩnh vực xuất khẩu của Đức chỉ tăng trưởng trung bình 3,5% do các rào cản thương mại và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng ở nhiều khu vực trên thế giới.

Số liệu dự báo về xuất khẩu của DIHK dựa trên một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại nước ngoài của Đức (AHK) đối với hơn 3.100 doanh nghiệp nước này đang hoạt động ở nước ngoài.

Có tới gần một nửa số doanh nghiệp trong số này cho rằng quốc gia mà họ đang hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ đối mặt với suy thoái kinh tế trong năm tới, trong khi chỉ có 17% cho rằng tình hình sẽ tốt lên. Ông Treier khẳng định sự khó khăn chung của nền kinh tế thế giới đang tác động mạnh đến các doanh nghiệp Đức hoạt động ở nước ngoài.

Về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023, DIHK dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng tối đa ở mức 2,5%. Dự báo này thấp hơn mức dự báo tăng trưởng 2,7% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước đó.

Vũ Tùng

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.