Một cuộc khảo sát công bố hôm 4/1 cho thấy hoạt động kinh doanh tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục suy yếu vào cuối năm 2023 do sự suy thoái kéo dài trong ngành dịch vụ vốn chiếm tỷ trọng lớn.
Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Jared Bernstein cho biết chi tiêu tiêu dùng cao hơn trong kỳ nghỉ lễ, mức lương thực tế tăng trong 9 tháng qua và niềm tin của người tiêu dùng tăng vọt… báo hiệu sự khởi đầu tốt đẹp của nền kinh tế Mỹ trong năm 2024.
Về tổng thể, kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2023 đầy biến động và thách thức. Dư âm COVID-19 vẫn còn nặng nề, lạm phát cao, nhiều nền kinh tế lớn đua nhau siết chặt dòng tiền kèm theo hàng loạt bất ổn về địa chính trị ở nhiều điểm nóng…
Sang năm 2024, nếu Fed hạ lãi suất vì suy thoái kinh tế, đây sẽ là tin xấu cho tất cả mọi người. Ngược lại, nếu Fed giảm chi phí đi vay song song với xu hướng hạ nhiệt của lạm phát, đây sẽ là tín hiệu báo trước một cuộc hạ cánh mềm.
Giá hàng hoá tại Mỹ đang rơi vào tình trạng giảm phát, qua đó làm dịu áp lực lạm phát nói chung. Hai ngân hàng Morgan Stanley và UBS dự đoán lạm phát có thể quay trở về mục tiêu 2% ngay trong nửa cuối năm 2024.
Sự bùng nổ của AI có thể tạo một cú hích cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế vẫn đang tồn tại và cho đến nay, các Big Tech vẫn đang là người hưởng lợi lớn nhất từ AI.
Bộ trưởng Janet Yellen tự tin về triển vọng của nền kinh tế Mỹ, bất chấp những biến động gần đây. Bà cũng cho biết Washington đã xem xét những phương thức để bắt Nga đóng góp vào việc khôi phục Ukraine.
Việc đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm phụ thuộc phần lớn vào việc đầu tư vào con người, cơ sở hạ tầng và công nghệ, cũng như năng lực quản lý kinh tế và các thể chế kinh tế.
Hãng tin Bloomberg ngày 8/3 nhận định chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tránh được suy thoái kinh tế vào đầu năm nay, nhưng giờ đây, mối đe dọa về một cuộc suy thoái mới đang bao trùm khu vực. Điều này là do chi phí quá lớn của các chính phủ châu Âu để chống lại sự phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga.
Cơ quan Thống kê liên bang Đức cho biết động lực của nền kinh tế suy yếu đáng kể vào cuối năm ngoái, nguyên nhân chính là do chi tiêu tiêu dùng tư nhân giảm 1% so với quý trước do lạm phát cao.
Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đã bắt đầu chững lại trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái. Người tiêu dùng Mỹ có thể không còn đủ khả năng để cứu nền kinh tế như vào năm 2020.