Tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế trong dự báo năm tới của các chiến lược gia Phố Wall. Phần đông tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ tốc độ tăng lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát cho rằng chu kỳ thắt chặt chính sách của Fed sẽ kéo dài hơn và mức đỉnh lãi suất cũng sẽ cao hơn dự kiến.
Hiệp hội các phòng công nghiệp và thương mại Đức (DIHK) vừa đưa ra dự báo mới nhất, trong đó nền kinh tế nước này được cho là sẽ giảm sâu trong năm 2023.
Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng mạnh trong tháng 10. Đây là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của nền kinh tế nhưng lại làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết, kế hoạch ngân sách mà ông chuẩn bị công bố vào thứ Năm dự kiến sẽ đưa ra các dự báo tương tự của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái kéo dài trong thời gian tới.
Những góc khuất từ câu chuyện chống lạm phát của cựu Chủ tịch Fed Paul Volcker cách đây hơn 40 năm có thể giúp ích cho cuộc chiến của ông Jerome Powell và các đồng nghiệp bây giờ.
Các khoản cứu trợ của Mỹ trong đại dịch đã tạo ra bộ đệm tiết kiệm vững chắc cho người tiêu dùng. Điều này khiến cuộc chiến chống lạm phát của Fed trở nên chông gai hơn.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất lớn khác vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, mối quan tâm bây giờ của các quan chức Fed là khi nào và bằng cách nào để làm chậm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai.
Trên mạng xã hội Twitter, tỷ phú Elon Musk - CEO Tesla cho rằng suy thoái sẽ kéo dài đến mùa xuân năm 2024. Tuy nhiên, chưa rõ đây là nhận định cho nền kinh tế toàn cầu hay chỉ là một khu vực nhỏ hơn.
Sau CEO của hai ngân hàng lớn nhất Phố Wall, tỷ phú Jeff Bezos đã trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp mới nhất cảnh báo về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ.
Theo nhận định của giáo sư Jeremy Siegel, lạm phát thực chất đang quay đầu đi xuống. Do đó, Fed có thể hành động quá đà nếu tiếp tục tăng lãi suất đến khi lạm phát lõi về mức 2%.
Ngày 15/10, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Quốc tế của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Nadia Calvino nhận định rằng, cuộc xung đột Nga- Ukraine (U-crai-na) là "yếu tố quan trọng nhất" làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế và tạo ra bất ổn toàn cầu.
Ngày 13/10, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang tiến gần "một cách nguy hiểm" đến suy thoái do lạm phát, lãi suất tăng và gánh nặng nợ ngày càng tăng ảnh hưởng tới các nước đang phát triển.
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.