|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Số cơ hội việc làm giảm mạnh, chứng tỏ thị trường lao động Mỹ đang tiếp tục yếu đi

22:07 | 04/09/2024
Chia sẻ
Số cơ hội việc làm tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 vào tháng 7.

 

Một bảng tuyển dụng tại bang Indiana, Mỹ. (Ảnh: Bloomberg).

Báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho thấy vào tháng 7, số cơ hội việc làm đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 và tình trạng sa thải đang gia tăng. Báo cáo phù hợp với các dấu hiệu khác cho thấy nhu cầu lao động tại Mỹ đang chững lại.

Cụ thể, số vị trí trống đang cần tuyển dụng đã tụt từ mức 7,91 triệu của tháng 6 xuống còn 7,67 triệu. Con số này thấp hơn ước tính của tất cả các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg.

Số cơ hội việc làm giảm trong các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, chính quyền tiểu bang và địa phương, thương mại và vận tải.

Số lượng người lao động bị sa thải tăng lên 1,76 triệu, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 3/2022. Dẫn đầu xu hướng sa thải trong tháng 7 là các công ty trong lĩnh vực giải trí và khách sạn.

 

Sự chậm lại của thị trường lao động đã khiến một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lo ngại. Tăng trưởng việc làm đang trên đà chững lại, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và người lao động ngày càng gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm. Điều này đã làm dấy lên nỗi lo suy thoái kinh tế tại Mỹ.

Các quan chức Fed từng nhấn mạnh rằng họ không muốn thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu. Hiện tại, ngân hàng trung ương Mỹ được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào giữa tháng 9.

Sau số liệu việc làm đáng thất vọng của tháng 7 và đợt điều chỉnh giảm mạnh mức tăng trưởng việc làm trong năm qua, các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư đang theo dõi sát sao báo cáo việc làm tháng 8 (dự kiến công bố vào ngày 6/9).

Nếu Bộ Lao động tiếp tục công bố một báo cáo yếu kém nữa, Fed có thể sẽ hạ lãi suất mạnh tay hơn, lên đến 50 điểm cơ bản. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát khác của Bloomberg dự đoán tăng trưởng việc làm của tháng 8 sẽ tương đối khiêm tối, trong khi tỷ lệ thất nghiệp sẽ đi xuống.

Báo cáo trước đó của Bộ Lao động cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 114.000 việc làm. Kết quả này thấp hơn ước tính 185.000 của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát và cũng giảm đáng kể so với mức tăng trưởng việc làm (đã điều chỉnh) vào tháng 6 là 179.000.

Cũng theo báo cáo này, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục đi lên và chạm mức 4,3% vào tháng 7 - kết quả cao nhất kể từ tháng 10/2021.

Ở một báo cáo khác, so với dữ liệu ban đầu thì tổng số việc làm mà Mỹ tạo ra trong giai đoạn tháng 4/2023 - 3/2024 đã giảm 818.000. Để dễ hình dung, các doanh nghiệp chỉ tạo thêm trung bình 178.000 việc làm mỗi tháng, trái ngược với ước tính cũ là 246.000.

Khả Nhân

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Ước tính sơ bộ đợt bão lũ này gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ước tính sơ bộ đợt bão lũ ở miễn Bắc gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng. So với kịch bản không có bão số 3, tăng trưởng GDP quý III có thể giảm 0,35 điểm %.