|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Khu vực Eurozone có nguy cơ rơi vào suy thoái trong mùa Đông

04:56 | 12/11/2022
Chia sẻ
"Lục địa Già" đang chật vật ứng phó với những cú sốc kinh tế do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine khiến chi phí năng lượng tăng vọt và tạo ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt với người tiêu dùng.

 Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Rome, Italy. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 11/11, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có thể sẽ rơi vào suy thoái trong mùa Đông này, trong bối cảnh lạm phát dự báo tiếp tục tăng cho đến năm 2023 do giá năng lượng cao.

"Lục địa Già" đang chật vật ứng phó với những cú sốc kinh tế do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine khiến chi phí năng lượng tăng vọt và tạo ra một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đối với người tiêu dùng.

Ủy ban châu Âu (EC) dự báo sự bất ổn và chi phí gia tăng sẽ đẩy Eurozone và hầu hết các nước thành viên của EU rơi vào suy thoái trong quý cuối cùng của năm nay. EC cho biết hoạt động kinh tế của châu Âu sẽ tiếp tục suy giảm trong quý đầu tiên của năm 2023 nhưng sẽ tăng trưởng trở lại vào mùa Xuân.

Cũng theo cơ quan này, những "cơn gió ngược" vẫn đang kìm hãm nhu cầu, hoạt động kinh tế dự báo sẽ suy giảm và đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 0,3% vào năm 2023, giảm so với dự báo 1,4% đưa ra hồi tháng 7 vừa qua.

Trước đó, EC đã nâng dự báo lạm phát của Eurozone trong năm nay và năm 2023 lần lượt ở mức 8,5% và 6,1%. Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Paolo Gentiloni cho biết lạm phát tiếp tục tăng nhanh và dự báo có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay. 

Phương Hoa