Chất dẻo nguyên liệu; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác là hai nhóm hàng tăng trưởng mạnh trong tháng 7, lần lượt tăng 296% và 130% so với tháng trước đó.
Hàn Quốc là thị trường cung cấp xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam khi chiếm gần 1/3 tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu xăng dầu nhập khẩu của cả nước. Bình quân 7 tháng đầu năm Việt Nam nhập xăng dầu với giá 398,3 USD/tấn.
Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sắt thép Việt Nam nhiều nhất trong 7 tháng đầu năm nay với 1,46 triệu tấn trị giá hơn 585 triệu USD. So cùng kì tăng đến 1.830% về lượng và tăng 1.410% về kim ngạch.
7 tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu 2,5 triệu tấn sắt thép từ Trung Quốc, trị giá 1,52 tỉ USD; chiếm trên 30% tổng lượng và 32% tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Hai mặt hàng khối FDI vừa xuất khẩu nhiều nhất cũng như nhập khẩu nhiều nhất trong tháng 7 là điện thoại các loại và linh kiện cùng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
EVFTA giúp các doanh nghiệp gỗ có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Malaysia, Trung Quốc... Nhờ đó, các doanh nghiệp gỗ Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU hơn.
Những tuần đầu tháng 8, nhiều nhà sản xuất giấy, bìa lớn của Trung Quốc đã gia tăng nhập khẩu bột BHK, qua đó giúp ổn định lại thị trường bột giấy châu Á.
Gạo Việt Nam vắng bóng trong các cửa hàng, siêu thị bán lẻ tại Thụy Điển. Theo số liệu thống kê của ITC, giai đoạn 2015-2018, kim ngạch nhập khẩu gạo Việt Nam chỉ đạt trung bình 100 nghìn USD/năm.
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, tháng 7 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa trên 22,1 tỉ USD, tăng 6,7% so với tháng trước đó. Đây là tháng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất từ đầu năm.