Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa qua đời trong bệnh viện. Trước đó, ông đã bị bắn ngay lúc đang phát biểu trước công chúng tại thành phố Nara, Nhật Bản.
Sau cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng vừa qua, ông Boris Johnson đã từ chức Thủ tướng, mở ra một cuộc chạy đua để tìm người cầm trịch chính phủ Anh.
Hai trong số các nhà hoạch định chính sách “diều hâu” nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng này. Đồng thời, hai vị quan chức đã hạ thấp lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ đang tiến tới suy thoái.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 7/7 tiếp đà đi lên khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng được công bố vào ngày thứ Sáu (8/7). Chỉ số Dow Jones vừa có thêm gần 350 điểm.
Trong những ngày gần đây tỷ giá của đồng tiền Nga liên tục giảm so với những ngoại tệ chủ chốt. Tỷ giá đồng USD lần đầu tiên vượt mức 60 ruble/USD kể từ ngày 8/6, tỷ giá đồng euro lần đầu tiên đạt 62 ruble/euro kể từ ngày 10/6.
Theo dữ liệu của Hải quan Mỹ, công ty lọc dầu lớn thứ tư nước này Phillips 66 đã vận chuyển khoảng 470.000 thùng dầu thô từ kho chứa Big Hill SPR ở Texas đến Trieste, Italy.
Hiện tại, Trung Quốc gần như nằm ngoài “cơn bão” lạm phát đang đổ bộ vào các nền kinh tế lớn khác. Tuy nhiên, điều đó có thể sớm thay đổi bởi giá thịt heo tại thị trường tỷ dân đang tăng lên.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Thượng Hải đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5. Bắc Kinh phát hiện biến chủng phụ lây nhiễm cao BA.5.2 của Omicron và ra quy định tiêm vắc xin bắt buộc. Cả chiến lược "Zero COVID" lẫn mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đều đang gặp thách thức lớn.
Mỹ và đồng minh đã thảo luận việc áp trần giá dầu Nga ở mức 40-60 USD/thùng. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ gặp rất nhiều khó khăn cũng như có rủi ro kéo giá dầu lên mức còn cao hơn trước đây.
Tập đoàn China Railway ngày càng lún sâu vào nợ nần vì nỗ lực xây dựng các dự án đường sắt để góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc.
Hôm 6/7, Tổng giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận xét triển vọng của nền kinh tế toàn cầu “đã tối đi đáng kể” từ tháng 4. Bà cho biết không thể loại trừ khả năng thế giới rơi vào suy thoái trong năm 2023 do sự gia tăng của các rủi ro.
Với điều kiện OPEC+ không thay đổi sản lượng cũng như tăng cường đầu tư, phân tích của Citi dự đoán rằng giá dầu sẽ xuống 65 USD/thùng vào cuối năm 2022 và 45 USD/thùng vào cuối năm 2023.
Trong biên bản cuộc họp tháng 6, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương này cần phải kiềm chế lạm phát, ngay cả khi phải làm chậm hoạt động kinh tế.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 6/7 tăng trên diện rộng khi nhà đầu tư đánh giá những thông tin mới được tiết lộ trong biên bản cuộc họp Fed diễn ra hôm 14-15/6. Một số dữ liệu kinh tế vĩ mô cũng tương đối tích cực.
Công ty đóng tàu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) của Hàn Quốc ngày 6/7 đã chuyển sang chế độ khẩn cấp để ứng phó với tình hình khủng hoảng.
Quốc hội Nga ngày 6/7 đã gấp rút thông qua hai dự luật kinh tế, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho lực lượng vũ trang và yêu cầu nhân viên tại một số công ty phải làm việc ngoài giờ.
Mùa báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp niêm yết báo lãi tăng bằng lần, thậm chí lập kỷ lục. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, mở rộng quy mô hoặc các khoản thu nhập đột biến.