|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ đánh mất đà tăng đầu phiên, nhóm dầu khí ngược dòng đi lên

07:23 | 12/08/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ đầu phiên 11/8 diễn biến khả quan sau khi chỉ số giá sản xuất giảm lần đầu tiên trong hơn hai năm. Tuy nhiên, thị trường đi xuống vào cuối phiên, S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã cải thiện đáng kể so với đáy hồi giữa tháng 6.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,58%, S&P 500 giảm 0,07%. Ngược lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vẫn giữ được sắc xanh 27 điểm, tương đương 0,08%, và đóng cửa ở gần 33.337 điểm.

Trong phiên, Nasdaq và S&P 500 có lúc tăng lần lượt 1,3% và 1,1%, Dow Jones cũng có lúc vọt lên 342 điểm. Tuy nhiên, các chỉ số đã không thể duy trì được xu hướng tích cực cho tới lúc kết phiên.

Nasdaq khởi đầu phiên 11/8 khá hưng phấn nhưng sau đó đóng cửa trong sắc đỏ.

Các nhà đầu tư đón nhận thêm tin tức vĩ mô tích cực khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 giảm 0,5% so với tháng 6, trái ngược với ước tính tăng 0,2% mà các nhà kinh tế của Dow Jones đưa ra. Đây là lần đầu tiên PPI giảm so với tháng liền trước kể từ tháng 4/2020.

So với cùng kỳ năm ngoái, PPI của tháng 7 tăng 9,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021 và giảm đáng kể so với đỉnh lịch sử 11,7% được thiết lập vào tháng 3 năm nay. Chỉ số giá PPI lõi (đã loại bỏ giá lương thực, năng lượng và dịch vụ thương mại) cũng tăng ít hơn so với dự báo của giới chuyên gia.

Ngày trước đó (10/8), Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 8,7% được dự báo và giảm so với con số 9,1% của tháng 6.

Các chỉ số chứng khoán bật tăng sau báo cáo CPI hôm 10/8 và tiếp đà đi lên trong sáng 11/8 nhưng sau đó hạ nhiệt.

Giá sản xuất của Mỹ lần tiên giảm kể từ tháng 4/2020.

CNBC dẫn lời ông Wayne Wicker, Giám đốc đầu tư tại MissionSquare Retirement, nhận định: “Các nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm khi thấy lạm phát đang giảm, nhưng tất cả không thay đổi được thực tế là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Tôi không nghĩ ngã rẽ này là lúc mọi người có thể tuyên bố mọi nguy hiểm đã qua, nhưng tôi tin chắc rằng tâm lý thị trường hiện nay tốt hơn nhiều so với khoảng 60 ngày trước”.

Cổ phiếu Disney bật tăng 4,7% sau khi ông lớn ngành truyền thông này công bố số người dùng cao hơn dự báo của giới phân tích, doanh thu và lợi nhuận cũng vượt kỳ vọng. Disney còn thông báo sẽ nâng giá dịch vụ Disney+.

Cổ phiếu dầu khí cũng diễn biến tích cực ngược chiều thị trường. Marathon Oil và Devon Energy vọt lên lần lượt 7,1% và 7,3%. Diamondback Energy và Schlumberger thêm tương ứng 5,4% và 5,6%. Occidental Petroleum – cổ phiếu dầu khí do tập đoàn Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư Warren Buffett kiểm soát hơn 20% – cũng tăng 4,5%.

Biểu đồ bên dưới cho thấy cổ phiếu năng lượng là nhóm đi lên mạnh nhất chỉ số S&P 500 trong phiên 11/8.

Cổ phiếu dầu khí nâng đỡ thị trường trong phiên 11/8.

Đức Quyền