|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Một ngân hàng trung ương nâng lãi suất lên gần 70% để cố hạ nhiệt lạm phát 71%

12:03 | 12/08/2022
Chia sẻ
Ngân hàng trung ương Argentina vừa nâng lãi suất thêm 950 điểm cơ bản lên mức 69,5% nhằm ứng phó với lạm phát đang ở đỉnh 20 năm.

Tổng thống Alberto Fernandez (trái) và Bộ trưởng Kinh tế Silvina Batakis tại thủ đô Buenos Aires, Argentina ngày 4/7/2022. Bà Batakis chỉ giữ chức Bộ trưởng trong một tháng. (Ảnh: AP).

Ngày 11/8, Ngân hàng trung ương Argentina nâng lãi suất tham chiếu "Leliq" kỳ hạn 28 ngày từ mức 60% lên 69,5%. Mới hai tuần trước, lãi suất được nâng từ 52% lên 60%.

Theo Reuters, số liệu lạm phát vừa được công bố hôm 11/8 cho thấy vì sao Argentina phải vội vã nâng lãi suất đến vậy: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 7,4% so với tháng liền trước và nhảy vọt 71% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tỷ lệ lạm phát cao nhất hai thập kỷ.

Trong tháng 7, vị Bộ trưởng Kinh tế lâu năm của Tổng thống Alberto Fernandez là ông Martín Guzmán đã từ chức. Đến đầu tháng 8, người thay thế ông Martín Guzmán là bà Silvina Batakis cũng mất ghế.

Argentina liên tục tăng lãi suất kể từ cuối năm 2021.

Các con số lạm phát mà Argentina vừa công bố đã dập tắt hy vọng về việc chỉ số giá tiêu dùng tích cực ở Mỹ và Brazil là điềm báo tích cực cho nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Nam Mỹ.

Tại Mexico, ngân hàng trung ương ngày 11/8 cũng nâng lãi suất 75 điểm cơ bản lên 8,5%, cao nhất kể từ khi có số liệu so sánh năm 2008. Tháng trước, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mexico tăng lên mức 8,15%, cao nhất kể từ cuối năm 2000.

Thông cáo của Ngân hàng trung ương Argentina cho biết quyết định nâng lãi suất hôm 11/8 “sẽ giúp giảm kỳ vọng lạm phát trong những tháng còn lại của năm và củng cố sự ổn định tài chính và tỷ giá”. NHTW này còn hy vọng đợt tăng hôm 11/8 sẽ đưa lãi suất thực đến gần với mức dương hơn trước.

 Lạm phát của Argentina vọt lên mức 71% trong tháng 7/2022.

Lãi suất thực dương là một trong những điều kiện mà Argentina và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thống nhất với nhau trong chương trình tái cơ cấu nợ trị giá 45 tỷ USD.

Theo Reuters, lạm phát tại Argentina được dự báo sẽ vọt lên mức 90% vào cuối năm nay. Bộ trưởng Kinh tế hiện nay của Argentina là ông Sergio Massa sẽ phải tập trung vào giảm lạm phát cũng như giải quyết khối nợ khổng lồ và căn bệnh thâm hụt ngân sách kinh niên. Bộ trưởng Sergio Massa nắm quyền điều hành cả lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp và được coi là một "siêu bộ trưởng".

Bên cạnh nâng lãi suất, ông Massa còn yêu cầu NHTW Argentina không in thêm tiền để tài trợ cho chi tiêu chính phủ. Cung tiền tăng mạnh chính là căn nguyên của lạm phát trong hai năm qua.

Song Ngọc

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.