Hôm 12/10, quân đội Mỹ đã bắn hạ vật thể không xác định thứ 4 và hy vọng có thể trục vớt nó. Các quan chức cho biết hiện chưa có dấu hiệu thiệt hại đáng kể nào.
Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) vừa cho biết, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian phong toả để phòng chống dịch COVID-19 và sự phục hồi kinh tế của đất nước này dự kiến sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, vốn có liên quan mật thiết đến quốc gia láng giềng này.
Năm 2022, Mỹ có thâm hụt thương mại hàng hóa 1.192 tỷ USD, ba vị trí dẫn đầu thuộc về Trung Quốc, Mexico và Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Mỹ có thặng dư thương mại lớn nhất với Hà Lan, Hong Kong và Brazil.
Hôm 10/2, Chủ tịch chi nhánh Philadelphia đã đề cập đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào năm 2024 nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.
Lạm phát đang dần hạ nhiệt trên toàn thế giới, nhưng một số công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới cảnh báo nhà đầu tư không nên ngay lập tức từ bỏ các biện pháp phòng vệ trước áp lực giá.
Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 15/2 tới theo hình thức trực tuyến. Nếu diễn ra, đây sẽ là hội nghị đặc biệt cấp bộ trưởng đầu tiên IEA triệu tập trong những năm gần đây.
Moody's hạ xếp hạng nợ của Ukraine do tình hình xung đột hiện nay có thể đặt ra những thách thức lâu dài đối với nền kinh tế và tài chính công của nước này.
Các máy đúc khuôn nhôm khổng lồ đang giúp các hãng ô tô tinh giản quy trình sản xuất và tiết kiệm chi phí. Tesla là công ty đi tiên phong trong việc ứng dụng những cỗ máy này.
Ukraine và nhiều nhà phân tích phương Tây dự báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới, quy mô lớn. Song, các lực lượng Nga sẽ đối mặt với một chướng ngại vật quen thuộc: bùn lầy.
Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) của Mỹ mới đây cho biết, bắt đầu từ năm 2025, chính phủ nước này sẽ áp dụng hình phạt đối với các công ty dược phẩm có mức tăng giá chương trình chăm sóc sức khỏe và y tế vượt quá tỷ lệ lạm phát.
Lệnh trừng phạt được áp dụng chỉ vài giờ sau khi một chiếc F-22 của quân đội Mỹ bắn hạ “vật thể tầm cao” thứ hai xâm nhập không phận Mỹ trong tuần qua.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 10/2 diễn biến phân hóa khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đóng cửa trong sắc đỏ, S&P 500 và Dow Jones đi lên. S&P 500 ghi nhận tuần sa sút mạnh nhất kể từ tháng 12.
Phát biểu tại một hội nghị của Bộ Tài chính Thái Lan ngày 10/2, Bộ trưởng Arkhom Termpittayapaisith nêu vấn đề đồng baht mạnh lên là một rủi ro đối với nền kinh tế Thái Lan.
Nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ 500.000 thùng/ngày, tức khoảng 5% vào tháng 3 tới. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo như vậy ngày 10/2 trong bối cảnh phương Tây vừa áp giá trần đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ của Nga.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.