|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ kêu gọi các nhà máy lọc dầu không tăng xuất khẩu nhiên liệu

06:46 | 29/08/2022
Chia sẻ
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Granholm, trong một bức thư gửi ngày 18/8, kêu gọi bảy nhà máy lọc dầu bao gồm Valero (VLO.N), ExxonMobil (XOM.N) và Chevron (CVX.N) xây dựng nguồn cung cấp nhiên liệu khi nước Mỹ bước vào cao điểm mùa bão.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm kêu gọi các nhà máy lọc dầu trong nước trong tháng này không tăng xuất khẩu các loại nhiên liệu như xăng và dầu diesel, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Tổng thống Biden có thể xem xét hành động nếu các nhà máy không tích trữ hàng.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ đã tăng cường xuất khẩu các sản phẩm dầu trong tháng này khi sản lượng dầu thô trong nước tăng và nhu cầu nhiên liệu toàn cầu tiếp tục phục hồi.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Granholm, trong một bức thư gửi ngày 18/8, kêu gọi bảy nhà máy lọc dầu bao gồm Valero (VLO.N), ExxonMobil (XOM.N) và Chevron (CVX.N) xây dựng nguồn cung cấp nhiên liệu khi nước Mỹ bước vào cao điểm mùa bão.

Bà nói: “Với mức độ xuất khẩu sản phẩm tinh chế của Mỹ trong lịch sử, tôi một lần nữa kêu gọi các bạn tập trung vào việc xây dựng dự trữ dầu ở Mỹ trong thời gian tới, thay vì bán bớt các kho dự trữ hiện tại và tăng cường xuất khẩu".

Xuất khẩu sản phẩm dầu của Mỹ tăng là mối lo ngại đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden vào mùa Hè này khi giá xăng trong thời gian ngắn đạt mức kỷ lục 5 USD/gallon (3,78 lít), đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm. Giá xăng kể từ đó đã giảm xuống khoảng 3,86 USD/gallon.

Các nhà dự báo thời tiết liên bang đã dự báo một mùa bão Đại Tây Dương trên mức trung bình có thể là thời điểm nguy hiểm cho các nhà máy lọc dầu.

Vân Anh