|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tâm tư của Tổng thống Mỹ về gánh nặng nợ sinh viên nghìn tỷ USD

08:03 | 28/08/2022
Chia sẻ
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Joe Biden từng hứa sẽ ban hành những cải cách lớn đối với hệ thống cho vay sinh viên và giảm bớt gánh nặng cho hàng triệu người vay hiện tại và tương lai.

Ngày 24/8, Tổng thống Biden đã thực hiện lời hứa của mình với thông báo về các biện pháp mới để xóa nợ sinh viên. Cụ thể, những người có thu nhập dưới 125.000 USD/năm có thể được xóa 10.000 USD nợ sinh viên. Mức xóa nợ có thể lên tới 20.000 USD đối với những người từng nhận hỗ trợ tài chính từ chương trình Pell Grants.

Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá trị khoản nợ sinh viên tại Mỹ đã cán mốc 1.750 tỷ USD vào cuối năm 2021.

 

Theo biểu đồ trên, gánh nặng nợ của sinh viên Mỹ đã tăng hơn gấp ba lần trong 15 năm qua. Thực trạng đáng lo ngại này là một trong những lý do khiến ngày càng có nhiều người kêu gọi xóa nợ sinh viên. 

Nợ sinh viên là loại nợ lớn thứ hai của các hộ gia đình tại Mỹ, sau khoản nợ mua nhà. Đứng vị trí thứ ba là khoản nợ mua ô tô, hiện ở mức 1.300 tỷ USD.

Điều đáng chú ý là chính sách xóa nợ của ông Biden sẽ chỉ được áp dụng đối với các khoản vay từ liên bang, trong khi biểu đồ cho thấy tổng các khoản nợ của sinh viên.

Trong một phát biểu, ông Biden nhấn mạnh giáo dục là tấm vé để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, song tấm vé này đã trở nên quá đắt đỏ với nhiều người Mỹ. Ống nhấn mạnh hiện nay cả một thế hệ đang phải ôm những khoản nợ để có tấm bằng đại học. Gánh nặng nợ lớn tới mức họ thậm chí không thể lên được tầng lớp trung lưu mà tấm bằng đại học từng có thể mang lại.

Theo Tổng thống Biden, chương trình xóa nợ là dành cho những gia đình đang rất cần hỗ trợ tài chính, đặc biệt là người lao động và tầng lớp trung lưu chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 và có thu nhập dưới 125.000 USD/năm.

Theo CNN, ông Biden nhấn mạnh mặc dù chương trình xóa nợ sẽ không thể khiến tất cả mọi người hài lòng, song đây là một kế hoạch có trách nhiệm, công bằng và giúp sửa chữa sai sót của hệ thống.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục còn đề xuất điều chỉnh quy định liên bang để khiến hệ thống vay nợ sinh viên dễ quản lý hơn cho những người vay hiện tại và tương lai.

Trước sức ép từ các nhà lập pháp, chính phủ của Tổng thống Biden cũng dự kiến gia hạn chương trình hoãn trả nợ hàng tháng một lần nữa cho đến cuối năm nay.

Trong một lá thư hồi đầu năm nay, các nhà lập pháp dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Chuck Schumer đã thúc giục Nhà Trắng hành động nhanh nhất có thể để gia hạn chương trình hoãn trả nợ và thông báo rõ ràng với người dân Mỹ về kế hoạch xóa nợ.

Lá thư nhấn mạnh xóa nợ sinh viên là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề về công bằng kinh tế và sắc tộc.

Trà My