Tài sản ròng của các siêu tỷ phú như Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, ... thường được đem ra so sánh với GDP của các quốc gia để dễ hình dung "độ khủng". Tuy nhiên, phép so sánh này hoàn toàn vô nghĩa vì không có bất kỳ mẫu số chung nào.
Kế hoạch kinh tế 5 năm gần nhất và mục tiêu "thịnh vượng chung" của Bắc Kinh coi việc soạn thảo luật thuế bất động sản là một ưu tiên. Song, kế hoạch gần đây của Chủ tịch Tập Cận Bình lại chưa được như kỳ vọng của các nhà lập pháp. Đó là còn chưa đề cập đến các thuế thu nhập và thuế thừa kế vẫn còn chưa thành hình.
Từ cột mốc BTS "leo rank" trên bảng xếp hạng Billboard và xâm chiếm thị trường âm nhạc thế giới đến cơn sốt mà Squid Game tạo ra, có thể thấy ngành giải trí bây giờ không chỉ đứng bên lề mà còn đang bơm khá nhiều máu cho nền kinh tế Hàn Quốc.
Các dấu hiệu tài chính khả nghi tại Evergrande đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng kiểm toán PricewaterhouseCoopers chưa một lần lên tiếng. Các nhà phân tích đã phải đặt ra câu hỏi: Phải chăng kiểm toán viên đã ngủ gật khi xem sổ sách của Evergrande?
Evergrande chưa từng báo lỗ dù chỉ một lần, tài sản ngắn hạn luôn vượt xa nợ ngắn hạn nhưng nguy cơ phá sản lại đang cận kề. Vậy uẩn khúc đằng sau những con số tươi đẹp trên báo cáo tài chính là gì?
Quan hệ Mỹ-Trung vốn dĩ đã nguội lạnh vì cuộc chiến thương mại thì nay càng thêm xa cách vì cuộc chiến chống dịch COVID-19. Thương chiến và dịch bệnh có lẽ sẽ sớm qua đi nhưng những tổn hại mà chúng gây ra cho sợi dây liên kết giáo dục được đan kết qua nhiều thập kỉ qua sẽ không dễ gì khôi phục được.
Tháng 2 của 75 năm về trước, Tổng thống Mỹ F.D. Roosevelt mang theo hai chiếc xe lăn đến Trung Đông gặp Nhà vua Arab Saudi, tạo nền móng cho một trong những mối quan hệ đồng minh có tầm ảnh hưởng nhất đối với nước Mỹ cũng như thế giới.
Các danh nghiệp nước ngoài vẫn tiếp tục đổ tiền vào Trung Quốc kể cả sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi các tập đoàn Mỹ bỏ Trung Quốc để đi nơi khác. Rõ ràng, sức mạnh tiêu dùng của 1,4 tỉ dân là thứ khó có thể cưỡng lại.