|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ cáo buộc Trung Quốc xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

14:09 | 19/02/2023
Chia sẻ
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Trung Quốc đang nghiêm túc xem xét việc hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga trong.

Theo Financial Times, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ “rất lo ngại” khi Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga.

Trong cuộc họp gỡ bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm 18/2, ông Blinken tuyên bố đã trao đổi với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc Vương Nghị rằng sự hỗ trợ trên sẽ gây hậu quả nghiêm trọng tới mối quan hệ Washington - Bắc Kinh.

“Những gì chúng ta thấy trong vài năm qua là một số sự hỗ trợ về chính trị và ngôn từ, thậm chí một số hỗ trợ phi sát thương. Nhưng chúng tôi rất lo ngại rằng Trung Quốc đang xem xét hỗ trợ vũ khí sát thương trong Nga trong cuộc xung đột Ukraine”, ông Blinken nói với NBC News.

“Tôi đã nói rõ rằng động thái trên sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ hai nước, điều mà Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần chia sẻ trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình”, ông Blinken cho biết thêm. 

Ngoại trưởng Mỹ không đưa ra chi tiết về thông tin tình báo làm cơ sở cho những lo ngại của Washington, nhưng nói với NBC: “Một số thông tin mà chúng tôi đang chia sẻ hôm nay, và sẽ sớm được công bố … chỉ ra rằng [Bắc Kinh] đang xem xét nghiêm túc về việc hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga”.

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc Vương Nghị (trái) bắt tay với Ngoại trưởng Antony Blinken tại Bali, Indonesia, tháng 7/2022. (Ảnh: Stefani Reynolds/Getty Images).

Cuộc đối thoại giữa ông Blinken và ông Vương tại Munich là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức hàng dầu của Washington và Bắc Kinh kể từ khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu, bị nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc hồi đầu tháng 2.

Ông Blinken nói với CBS News: “Tôi đã nói rất rõ với ông Vương rằng việc Trung Quốc gửi khinh khí cầu do thám tới Mỹ là vi phạm chủ quyền của chúng tôi, vi phạm luật phát quốc tế, là không thể chấp nhận và không bao giờ được xảy ra nữa”.

Tuy nhiên, ông Blinken cũng cho biết: “Có thể nói rằng không có lời xin lỗi nào”.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin rằng chương trình khinh khí cầu do thám tầm cao của Trung Quốc đã xâm phạm không phận của hơn 40 quốc gia trên 5 châu lục. Mỹ nghi ngờ khinh khí cầu đã bay qua Mỹ và Canada trong một tuần được dùng để do thám. Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc trên.

Ông Blinken nói thêm rằng Hoa Kỳ "không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới".

Cùng ngày, trong một bài phát biểu tại Munich, ông Vương cũng đã chỉ trích Washington về quyết định “cuồng loạn và vô lý” trong việc bắn hạn khinh khí cầu.

“Trên toàn cầu có rất nhiều khinh khí cầu, đến từ nhiều quốc gia. Bạn có muốn bắn hạ tất cả chúng không?”, ông Vương Nghị nói. “Động thái trên không cho thấy Mỹ mạnh mẽ mà thể hiện điều ngược lại. Chúng tôi kêu gọi Mỹ không làm những điều phi lý như vậy để chuyển sự chú ý ra khỏi các vấn đề trong nước”.

Các quan chức phương Tây giờ đây tin rằng khinh khí cầu có thể đã trôi dạt khỏi quỹ đạo bay dự kiến. Ngoại trưởng Blinken cho biết ông muốn nói chuyện thêm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để “tìm hiểu đến ngọn ngành” của vụ việc, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể.

Minh Quang