Thuế mới của Mỹ làm gia tăng sức ép lên đơn hàng xuất khẩu, buộc doanh nghiệp phải đa dạng hóa thị trường, tận dụng từng cơ hội để bù đắp phần sụt giảm.
Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Canada cho biết các cuộc đàm phán tại Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục trong suốt cuối tuần nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nước.
Trong 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD.
Trong số các thị trường mà Việt Nam xuất khẩu nửa đầu năm 2026, Mỹ tiếp tục giữ khoảng cách "không đối thủ" với kim ngạch gấp hơn 2 lần thị trường đứng thứ hai là Trung Quốc.
Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành gần 50% mục tiêu của cả năm. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất.
Vượt xa Trung Quốc và nhiều đối tác khác, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm với kim ngạch đạt gần 70 tỷ USD.
Mục tiêu xuất khẩu khoảng 550 tỷ USD trong năm 2026 của Việt Nam đang đối mặt “cơn gió ngược” khi căng thẳng tại Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí năng lượng, logistics toàn cầu tăng cao.
Theo PGS.TS Ngô Trí Long, nếu căng thẳng quốc tế leo thang và kéo dài, kinh tế Việt Nam có thể đối mặt ba kịch bản từ tác động nhẹ đến “sốc từ bên ngoài”, ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng GDP, lạm phát và ổn định vĩ mô.
Giám đốc điều hành AmCham tại Hà Nội Adam Sitkoff, nhận định Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Mỹ. Nếu tính theo quy mô thực chất, Mỹ có thể đã là nhà đầu tư lớn thứ 3-4 tại Việt Nam và xu hướng mở rộng sẽ còn tiếp diễn.
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.