Với lợi thế cạnh tranh về chi phí và nhân công, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến chiến lược, thậm chí có thể vượt Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp nội thất lớn nhất cho thị trường Mỹ trong năm nay.
Các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Mỹ đang kiếm được nhiều tiền từ các khoản lợi suất và tái đầu tư nhanh đến mức các doanh nghiệp không thể đáp ứng kịp nhu cầu.
Ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại tại Mỹ dự báo xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ sẽ tiếp tục tăng, nhờ chất lượng cải thiện, đáp ứng thị hiếu Mỹ và tận dụng cơ hội từ biến động thuế quan.
Đây là một trong những đề xuất của ông Trần Ngọc Anh, giáo sư tại Đại học Indiana, đã nêu một số điểm mà doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý trong bối cảnh chính sách hiện tại của Mỹ.
Mặc dù là nước có thể mạnh nông nghiệp, song các sản phẩm rau củ quả sấy khô của Việt Nam chưa có vị thế tốt ở thị trường giàu tiềm năng như Mỹ. Ba loại trái cây Việt Nam sau khi chế biến có thể bán tốt trên đất Mỹ, theo Amazon là xoài với xoài nguyên miếng, thanh long dạng bột và nhãn sấy khô.
Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dự kiến giảm nhập khẩu dầu thô Nga xuống còn 1,4–1,6 triệu thùng/ngày từ tháng 10, thấp hơn mức trung bình 1,8 triệu thùng trong nửa đầu năm. Động thái này diễn ra ngay trước khi Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ.
Ngành đậu tương Mỹ đang đối mặt sức ép lớn khi căng thẳng thương mại với Trung Quốc kéo dài. Giá nông sản giảm, chi phí đầu vào tăng và thị trường xuất khẩu bấp bênh đang đẩy hàng triệu nông dân vào tình thế khó khăn.
Phía Mỹ cho rằng DSA khiến các công ty công nghệ Mỹ chịu phí tổn, tuy nhiên Ủy ban châu Âu tuyên bố việc nới lỏng các quy định này là một "lằn ranh đỏ" không thể chấp nhận.
Trong tuần qua, đồng USD chịu tác động trái chiều từ các số liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Sau khi tăng mạnh hôm 14/8, đồng USD đã nhanh chóng đánh mất phần lớn đà tăng phiên cuối tuần và khép lại tuần giao dịch này với mức giảm 0,4% so với rổ tiền tệ chủ chốt.
Ngày 15/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mở rộng phạm vi áp dụng mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu bằng cách bổ sung hàng trăm sản phẩm dẫn xuất vào danh mục chịu thuế.
Xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ giảm sâu trong năm 2025, khi tiến trình đàm phán thương mại kéo dài và các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã chốt phần lớn đơn hàng từ Brazil cho giai đoạn cao điểm tiếp thị của Mỹ.
Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Nghiên cứu VCBF, thuế đối ứng mà Việt Nam bị áp không có nhiều chênh lệch với các đối thủ cho nên nhu cầu tại thị trường Mỹ vẫn duy trì ở mức tốt, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay đạt 70,91 tỷ USD. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất, với kim ngạch đạt hơn 18 tỷ USD, chiếm 26,09%.