Đánh giá xu thế đầu tư phù hợp chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng, công nghệ cao, bán dẫn, AI, hàng không vũ trụ,...
Ông Charles James Boyd Bowman, Tổng Giám đốc dự án của tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam cho biết doanh nghiệp mong muốn hoàn thành dự án 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên trong tháng 3/2027 để phục vụ dịp APEC.
Từ 18 - 20/3, 58 doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư và nhiều ngành công nghiệp trọng điểm khác sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Ngày 13/3, Thẩm phán liên bang ở San Francisco, bang California (Mỹ) đã ra phán quyết yêu cầu 6 cơ quan liên bang “ngay lập tức” gọi hàng nghìn nhân viên bị chính quyền sa thải đi làm trở lại.
Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với 12 quốc gia, gồm: Singapore, Indonesia, New Zealand, Malaysia, Pháp, Australia, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc.
Theo Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson L. Greer, Việt Nam cần có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm mở cửa thị trường và cải thiện cán cân thương mại trong thời gian tới.
Hoạt động sản xuất của Mỹ gần như không thay đổi trong tháng 2/2025, nhưng giá nguyên vật liệu đầu vào tại nhà máy đã tăng lên mức cao nhất gần ba năm và thời gian giao hàng kéo dài hơn.
Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo TSMC - nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đến từ Đài Loan (Trung Quốc), sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào Mỹ để xây dựng các cơ sở sản xuất tiên tiến.
Chiến dịch cắt giảm bộ máy hành chính trong chính phủ liên bang Mỹ có gần 10.000 nhân viên bị sa thải trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý đất liên bang đến chăm sóc cựu chiến binh.
Đây là khẳng định của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên để trao đổi về việc hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam trong thời gian tới.
Các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico và Canada - ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ - được dự đoán sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất và sẽ đẩy giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao.