Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Trung Quốc trong cuộc gặp gỡ với ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước tỷ dân.
Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden sẽ cùng có bài phát biểu trong ngày 21/2, đánh dấu một năm cuộc xung đột Ukraine. Động thái này báo hiệu cuộc đối đầu ngày càng trực diện giữa hai nhà lãnh đạo cũng như giữa hai đất nước Nga và Mỹ.
2022 là một năm kỷ lục với thương mại Mỹ, khi nhiều chỉ số đều lên mức cao nhất trong lịch sử. Mặc dù thâm hụt thương mại với Trung Quốc đã giảm so với năm 2018, Mỹ đang ngày càng nhập siêu nhiều hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới.
Các quan chức Fed trong năm 2021 khăng khăng lạm phát chỉ là "tạm thời". Giờ đây, nhận định này đã bị chứng minh là sai lầm và Fed và nhiều nhà kinh tế đang chú ý đến lạm phát 'siêu lõi' - thước đo tốc độ tăng giá cả không bao gồm giá lương thực, năng lượng và nhà ở - để dự báo xu hướng lạm phát trong tương lai.
Trong những năm vừa qua, số vụ nhìn thấy UFO (vật thể bay không xác định) tại Mỹ đã tăng đột biến. Tuy nhiên, quân đội và tình báo Mỹ vẫn không có lời giải cho khoảng 1/3 số trường hợp.
Sau khi được phương Tây đồng ý cung cấp xe tăng chủ lực hiện đại, Ukraine đang cố gắng có được máy bay chiến đấu từ các đồng minh. Tuy nhiên, Kiev sẽ đối mặt với nhiều thách thức từ phòng không Nga, cũng như các vấn đề về bảo dưỡng, vận hành.
Xe đầu kéo của Mỹ dài hơn châu Âu do điều kiện việc làm, đường xá, quy định pháp luật và cả quy luật vật lý. Giữa hai loại xe còn có nhiều đặc điểm riêng biệt khác.
Máy bay chiến đấu có tốc độ tối đa ngày càng thấp nhằm duy trì khả năng cơ động, bán kính chiến đấu, tàng hình cũng như giảm sự phức tạp trong thiết kế, bảo trì.
Trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã bị rơi, khiến ông cùng 13 người khác thiệt mạng. Trong khi đó, Mỹ dự kiến sẽ gửi cho Ukraine loại vũ khí có tầm bắn lên tới hơn 150 km.
Sau nhiều năm thiếu đầu tư, kỷ nguyên dầu đá phiến của Mỹ có thể sớm kết thúc, đưa quyền lực trở lại tay những nhà xuất khẩu truyền thống ở Trung Đông như Arab Saudi, UAE.
Thông thường, lao động trí thức là lực lượng cuối cùng bị sa thải trong các cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, do tuyển dụng quá nhiều trong đại dịch, các doanh nghiệp Mỹ đang cho thôi việc lực lượng này.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.