|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp thuế bổ sung với nước giao thương với Iran

20:15 | 07/02/2026
Chia sẻ
Chính quyền Tổng thống Trump có thể áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hoặc tiếp nhận hàng hóa hay dịch vụ từ Iran.

Ngày 6/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp liên quan đến việc áp thuế bổ sung đối với bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran.

Đây là động thái mới nhất nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran trong bối cảnh hai nước đang tiến hành các cuộc đàm phán về hạt nhân.

Theo sắc lệnh, chính quyền Tổng thống Trump có thể áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hoặc tiếp nhận hàng hóa hay dịch vụ từ Iran. Văn bản nêu khả năng áp mức thuế, ví dụ 25% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ bất kỳ nước nào “trực tiếp hoặc gián tiếp” mua hoặc tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ từ Iran.

Nhà Trắng cho biết, sắc lệnh tái khẳng định tình trạng “khẩn cấp quốc gia” liên quan đến Iran và có thể được điều chỉnh tùy tình hình.

Sắc lệnh có hiệu lực từ 0 giờ 01 ngày 7/2 theo giờ tại Washington, tức 12 giờ 01 trưa cùng ngày tại Việt Nam.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ sẽ có trách nhiệm xác định liệu một quốc gia nước ngoài có tham gia các hoạt động kinh doanh như vậy với Iran hay không, đồng thời thông báo kết quả cho Ngoại trưởng Mỹ.

Ngoại trưởng, sau khi tham vấn các thành viên nội các liên quan, sẽ quyết định có áp thuế bổ sung hay không và ở mức độ nào, sau đó báo cáo khuyến nghị lên Tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Oman đã diễn ra “rất tích cực” và hai bên dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán vào đầu tuần tới.

Minh Trang

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô tháng 1/2026: IIP tăng trên 21%, giải ngân vốn FDI cao nhất 5 năm
Tháng đầu tiên của năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận những tín hiệu khởi sắc như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng tới 21,5%, ngân sách Nhà nước thặng dư 200.000 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt mức cao nhất giai đoạn 2022 - 2026,... song vẫn còn không ít thách thức đan xen khi số doanh nghiệp rút lui còn cao và vốn FDI đăng ký sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.