Theo The Washington Post, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa cắt giảm thuế với hơn 100 mặt hàng nông sản nhằm xoa dịu người tiêu dùng Mỹ trước tình trạng giá thực phẩm leo thang.
Đây là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính thực hiện nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.
Các quan chức tại Manila ngày 18/11 thông báo, hơn 1 tỷ USD giá trị nông sản của Philippines sẽ không còn phải chịu thuế quan đối ứng của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ thuế đối với nhiều mặt hàng nhằm giải quyết áp lực chi phí sinh hoạt.
Chính quyền ông Trump đang đề xuất nhiều kế hoạch để giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, nhưng giới chuyên gia cảnh báo điều này không hề dễ dàng vì nhiều lý do.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đồng ý miễn giảm thuế đối ứng với một số hàng hóa của 4 quốc gia, nhằm giảm bớt gánh nặng giá cả cho người tiêu dùng Mỹ.
Vòng đàm phán cấp kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Mỹ sẽ diễn ra trong ba ngày từ 12 - 14/11 tại Washington, D.C, Mỹ.
Nếu Tổng thống Trump thực sự phát 2.000 USD "cổ tức thuế quan" cho người dân, nhiều khả năng lạm phát sẽ nóng lên, cản trở Fed hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động và nền kinh tế.
Theo quyết định sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ, bắt đầu từ tháng 1/2026, mức thuế quan của Mỹ đối với pasta nhập khẩu từ 13 công ty lớn của Italy có thể tăng vọt lên đến 107%.
Tổng thống Donald Trump có vẻ đang tìm cách chứng minh lợi ích của thuế quan trong bối cảnh Tòa án Tối cao hoài nghi về tính hợp pháp của chính sách này.
Nếu Toà án Tối cao tuyên bố thuế quan áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là bất hợp pháp, ông Trump có ít nhất 5 lựa chọn thay thế khác để đánh thuế lên hàng nhập khẩu.
Các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Chính phủ Anh áp thuế tính phí theo dặm (pay-per-mile tax) đối với xe điện (EV).