|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Elon Musk cảnh báo trí tuệ nhân tạo như ChatGPT là ‘một trong những rủi ro lớn nhất tới tương lai văn minh nhân loại’

12:23 | 16/02/2023
Chia sẻ
Theo tỷ phú công nghệ Elon Musk, ứng dụng ChatGPT cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở nên cực kỳ tiên tiến và đây là điều mà con người cần phải cảm thấy lo lắng.

Elon Musk hiện nay là CEO của ba doanh nghiệp lớn là Tesla, SpaceX và Twitter. (Ảnh: Reuters).

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới tổ chức tại Dubai, Các Tiểu vương Quốc Arab Thống nhất (UAE), tỷ phú Elon Musk nói: “Một trong những rủi ro lớn nhất đối với tương lai của văn minh nhân loại là AI.”

Trước đó ít phút, vị CEO của hãng xe điện Tesla này đã đề cập đến quá trình phát triển của ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Elon Musk cũng là nhà đồng sáng lập OpenAI, công ty khởi nghiệp tại Mỹ đã tạo ra ChatGPT.

ChatGPT là mẫu AI hiện đại được vận hảnh bởi một mô hình ngôn ngữ lớn có tên gọi GPT-3. Chatbot này được lập trình để hiểu ngôn ngữ con người và tạo ra các đoạn hội thoại dựa trên lượng dữ liệu khổng lồ.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2022 đến nay, ChatGPT đã gây sốt trên khắp thế giới và khiến nhiều người vừa kinh ngạc vừa thích thú với khả năng đưa ra những câu trả lời gần giống người thật.

ChatGPT “cho mọi người thấy rằng AI đã phát triển lên tầm cao như thế nào”, Elon Musk nói. “AI này đã rất hiện đại được một thời gian rồi, chỉ là trước kia nó chưa có giao diện người dùng để đông đảo mọi người tiếp cận thôi”.

Trong khi xe hơi, máy bay và thuốc men phải tuân thủ các quy định quản lý để đảm bảo an toàn thì trong lĩnh vực AI vẫn chưa có bất kỳ quy tắc nào kiểm soát, vị tỷ phú giàu thứ 2 thế giới chỉ ra.

Elon Musk hiện là người giàu thứ 2 thế giới. 

 “Nói thẳng là tôi nghĩ chúng ta cần phải quản lý sự an toàn liên quan tới AI,” Elon Musk cho hay. “Tôi nghĩ đối với xã hội, AI là rủi ro lớn hơn cả xe hơi, máy bay hay dược phẩm”.

Các quy tắc quản lý “có thể khiến AI chậm lại đôi chút, nhưng tôi nghĩ đó cũng có thể là chuyện tốt,” Elon Musk nói.

Vị tỷ phú này từ lâu đã cảnh báo những nguy cơ đến từ việc phát triển AI mà không có quy tắc kiểm soát. Ông từng nói rằng trí tuệ nhân tạo “nguy hiểm hơn nhiều” so với các đầu đạn hạt nhân.

Những cảnh báo của ông ngày nay khiến nhiều người chú ý hơn vì ChatGPT có khả năng gây xáo trộn trên thị trường việc làm nhờ khả năng viết ra những bài thơ, đoạn văn, nội dung quảng cáo hay thậm chí là luận văn, luận án rất giống tác phẩm của con người.

Elon Musk rời khỏi hội đồng quản trị của OpenAI vào năm 2018 và hiện không còn là cổ đông của công ty khởi nghiệp này.

“Ban đầu, doanh nghiệp này được lập ra với tư cách là công ty mã nguồn mở phi lợi nhuận. Giờ đây, [OpenAI] là một công ty vì lợi nhuận, mã nguồn đóng. Tôi không còn cổ phần ở OpenAI, tôi cũng không ở trong hội đồng quản trị, không điều hành doanh nghiệp này theo bất cứ cách nào”.

Elon Musk hiện nay đã đủ bận rộn với vai trò lãnh đạo tại tập đoàn xe điện Tesla, công ty hàng không vũ trụ SpaceX và mới đây hơn là mạng xã hội Twitter, chưa kể một số tổ chức khác nhỏ hơn.

Một trong những lý do mà Musk tham gia thành lập OpenAI là vì “Google không chú ý đúng mức tới sự an toàn với AI”.

Cơn sốt ChatGPT đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ công nghệ. Một bên là Google, tập đoàn vừa giới thiệu công cụ AI có tên Bard với chức năng cạnh tranh với ChatGPT. Hiện nay, Bard chưa được đưa đến tới công chúng rộng rãi như ChatGPT.

Phía bên kia chiến tuyến là Microsoft, tập đoàn cam kết đầu tư thêm 10 tỷ USD vào OpenAI và đã tích hợp phần mềm của OpenAI vào công cụ tìm kiếm Bing của mình.

Microsoft và Google nằm trong top 10 tập đoàn có giá trị vốn hóa cao nhất hành tinh. 

Hồi tháng 12/2021, Elon Musk từng cảnh báo "Văn minh nhân loại sẽ sụp đổ nếu con người không sinh đẻ thật nhiều". Vị tỷ phú từng ba lần kết hôn và hiện có 6 người con này nói rằng: "Thế giới này không có đủ người. Tôi phải nhấn mạnh là không đủ người". 

Đức Quyền