|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Charlie Munger: BYD bỏ xa Tesla tại Trung Quốc

08:17 | 16/02/2023
Chia sẻ
Charlie Munger công nhận Elon Musk là người có tài và những gì vị tỷ phú đạt được trong ngành ô tô là "một phép màu nhỏ". Song, Munger chỉ ra rằng tại Trung Quốc, Tesla kém xa BYD.

Charlie Munger, Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway kiêm thành viên HĐQT tờ Daily Journal. (Ảnh: Bloomberg). 

Charlie Munger, Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway và là đối tác lâu năm của Warren Buffett, nói rằng tại thị trường Trung Quốc Tesla thua xa BYD. Munger còn gọi nhà sản xuất xe điện Trung Quốc là cổ phiếu yêu thích nhất của ông từ trước đến nay.

Tại cuộc họp thường niên của tờ Daily Journal hôm 15/2, huyền thoại đầu tư 99 tuổi cho biết: “Tôi chưa từng giúp Berkshire Hathaway mua được cổ phiếu nào tốt như BYD và tôi chỉ làm vậy được một lần. Khoản đầu tư ban đầu của Berkshire giờ có trị giá khoảng 8 hoặc 9 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận khá tốt”.

Berkshire lần đầu tiên đầu tư vào BYD hồi tháng 9/2008, trả 232 triệu USD cho 228 triệu cổ phiếu. Giá BYD đã phi mã hơn 600% trong 10 năm qua trong bối cảnh ngành xe điện tăng trưởng mạnh, tờ CNBC cho biết.

Trong vòng một năm qua, Berkshire thực chất đã cắt giảm bớt vị thế trong BYD khi cổ phiếu này càng ngày càng đắt đỏ. Munger cho biết: “Với thị giá cổ phiếu hiện tại, công ty BYD nhỏ bé còn đáng giá hơn toàn bộ tập đoàn Mercedes. BYD không phải cổ phiếu rẻ, nhưng mặt khác, họ là công ty rất đặc biệt”.  

Munger, thành viên HĐQT Daily Journal, cho biết ông Li Lu, nhà sáng lập công ty quản lý tài sản Himalaya Capital là người giới thiệu cho ông BYD. Munger cũng nhận xét CEO Wang Chuanfu của BYD là người khác thường. Munger gọi CEO Wang là thiên tài và là người say mê công việc.

Khi được hỏi rằng liệu ông thích đầu tư vào Tesla hay BYD hơn, Munger cho biết: “Năm ngoái Tesla giảm giá bán xe tại Trung Quốc hai lần. Còn BYD thì tăng giá. Họ là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp. BYD đang bỏ xa Tesla tại Trung Quốc đến mức gần như nực cười”.

BYD kỳ vọng lợi nhuận cả năm 2022 (sau điều chỉnh) sẽ đạt kỷ lục 16,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,4 tỷ USD), cao hơn 1.200% so với năm 2021.

Munger nói thêm: “Năm ngoái BYD kiếm được hơn 2 tỷ USD sau thuế nhờ việc kinh doanh ô tô ở Trung Quốc. Thật không thể tin được những gì đã xảy ra. Nếu tính đến mọi nhà máy mà BYD có tại Trung Quốc để sản xuất ô tô, thì diện tích đó sẽ tương đương một phần lớn của đảo Manhattan, và vài năm trước không ai biết đến công ty này”.

Ông cũng gọi CEO Elon Musk của Tesla là người tài năng và “đặc biệt”. Trước đó Munger từng khen ngợi thành tựu Musk đạt được trong ngành ô tô là “một phép màu nhỏ”. Ông cho biết: “Tôi không mua Tesla, và cũng không bán khống cổ phiếu này”.

Tại cuộc họp, Munger cũng đề cập đến nhiều chủ đề khác, từ Trung Quốc cho đến trí tuệ nhân tạo, tờ Reuters đưa tin. Ông khen ngợi việc đầu tư tại Trung Quốc, nói rằng tại đây nhà đầu tư có thể mua được những công ty tốt hơn, mạnh mẽ hơn với định giá thấp hơn ở Mỹ. Ông nói rằng trí tuệ nhân tạo “rất quan trọng” nhưng lĩnh vực này đang có “rất nhiều sự cường điệu điên rồ” và “ngớ ngẩn”. 

Giang