Giá thép hôm nay giảm xuống mức 4.855 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Cơ quan Quản lý Thị trường của Trung Quốc cam kết sẽ ngăn chặn tình trạng tích trữ và đầu cơ.
Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc ngày 21/6 công bố số liệu cho biết nước này đã trở thành nước xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ ba thế giới trong năm 2020, đánh dấu năm thứ chín liên tiếp Hàn Quốc xuất khẩu ròng trong lĩnh vực này.
Giới chức Trung Quốc đã đóng cửa nhiều mỏ than đá hơn trước những lo ngại ngày càng gia tăng về các vụ tai nạn trong quá trình khai thác, giữa lúc giá loại nhiên liệu này, vốn đang chiếm một nửa nguồn cung năng lượng của Trung Quốc, đang tiếp tục tăng lên.
Các nhóm doanh nghiệp Mỹ đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ thuế trừng phạt mà chính quyền tiền nhiệm đã thực thi, khi thuế tiếp tục khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng nước này chịu ảnh hưởng, trong khi làm gia tăng sức ép lạm phát.
Giá của nhiều hàng hóa đang giảm, nhưng còn quá sớm để Bắc Kinh tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài hai tháng nhằm hạ nhiệt thị trường và chi phí sản xuất trong nước.
Giá thép hôm nay giảm xuống mức 4.995 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Hiện tại, Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch kiềm chế giá hàng hóa và hạn chế tình trạng đầu cơ trong bối cảnh chi phí nguyên liệu thô tăng cao.
Các nhà phân tích hàng hóa cho rằng, động thái xả kho dự trữ của Trung Quốc chỉ có thể kiềm chế giá đồng trong ngắn hạn, còn trong tương lai xa hơn thì bài toán nguồn cung mới là yếu tố quyết định.
Hầu hết các doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết tháng 6, một số doanh nghiệp có đơn hàng đến hết năm. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng mạnh đơn hàng là sự chuyển dịch đơn hàng từ các quốc gia khác sang Việt Nam.
Trong khi thị trường còn đang bàn về một siêu chu kỳ hàng hóa thì một số mặt hàng đã xóa sạch mức tăng trong năm nay, số khác cũng đang gần kề tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.
Giá thép hôm nay tăng lên mức 5.109 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, nhu cầu thép thô vẫn có khả năng tăng trưởng trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của quốc gia này.
Ông Lưu Hoàng Ngọc, Phó Cục Trưởng Cục Hóa chất cho rằng giá phân bón sẽ còn neo ở mức cao từ nay đến cuối năm. Hiện mặt hàng này đang trong chu kỳ tăng giá 10 năm/lần.
Đây là lần thứ tư ADC thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra CBPG sản phẩm dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Việt Nam. Theo đó, kết luận cuối cùng dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất vào ngày 13/8.
Giá thép hôm nay giảm xuống mức 5.060 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Trong 5 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc đã sản xuất được 473,1 triệu tấn thép thô, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuần này, hai cơ quan thuộc chính phủ Trung Quốc vừa thực hiện các động thái mới để hạ nhiệt giá hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, sự phối hợp có phần chồng chéo của họ lại không đảm bảo tính hiệu quả.
Ngành thép Việt Nam chịu sự chi phối lớn từ thị trường toàn cầu do phần lớn nguyên liệu sản xuất là nhập khẩu. Cơn sốt thép chưa hạ nhiệt khiến giá nhập khẩu nguyên liệu thép vẫn leo thang.
Lĩnh vực vận tải biển chưa kịp đứng dậy sau cú sốc thiếu hụt container và sự cố siêu tàu mắc cạn ở kênh đào Suez thì nay đã phải chịu đựng thêm một cuộc khủng hoảng khác. Lần này, rắc rối đến từ các cảng biển ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
5 tháng đầu năm nay, Việt Nam thâm hụt khoảng 500 triệu USD. Tuy nhiên, dự báo về tình hình xuất khẩu cả năm 2021, Bộ Công Thương cho rằng cán cân thương mại của Việt Nam sẽ xuất siêu ở mức khoảng 2 tỷ USD.
Theo VSA, trong tháng 5, xuất khẩu thép đạt hơn 630,5 nghìn tấn, tăng 18% so với tháng 4 và tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, xuất khẩu thép tháng 5 đang lấy lại đà tăng trưởng sau khi giảm 17% vào tháng 4.
Giá thép hôm nay giảm xuống mức 5.150 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã tuyên bố sẽ hạn chế sản lượng than cốc ở mức 32 triệu tấn vào năm 2021.
FTSE Russell công bố 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào các nhóm Large Cap, Mid Cap và Small Cap thuộc FTSE Global Equity Index Series (GEIS) trong kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026. Ngân hàng và chứng khoán chiếm hơn một nửa danh sách.