|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thủ tướng: Việt Nam sẽ là thị trường dệt may tiềm năng đối với Tập đoàn Nhật Bản Toray

15:04 | 02/07/2019
Chia sẻ
Thủ tướng cho rằng lĩnh vực dệt vải đang có nhu cầu lớn tại Việt Nam, đặc biệt sau khi Hiệp định EVFTA được kí kết. Do đó Việt Nam sẽ là thị trường nhiều tiềm năng với các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư lĩnh vực này.
NQH06248

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Toray Industries Mitsuo Ohya. Ảnh: VGP

Theo báo Chính phủ, chiều 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ ông Mitsuo Ohya, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Toray Industries, một trong những lãnh đạo tập đoàn của Nhật Bản đang triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, Tập đoàn Toray Industries đang đầu tư vào lĩnh vực dệt vải, một lĩnh vực có nhu cầu lớn tại Việt Nam. Với việc tham gia CPTPP và vừa kí Hiệp định EVFTA vào ngày 30/6 cũng như nhiều FTA khác, Việt Nam sẽ là thị trường nhiều tiềm năng đối với Toray.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Toray Industries nghiên cứu xây dựng tổ hợp công nghiệp khép kín, hiện đại, áp dụng công nghệ mới nhất nếu đầu tư vào Việt Nam, hợp tác – liên kết với các đối tác trong nước về cung ứng linh kiện trong chuỗi giá trị.

Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành phát triển nguồn nhân lực quản lí, kĩ sư chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp dệt may.

Ông Mitsuo Ohya cho biết Tập đoàn đang xem xét tiến hành đầu tư qui mô lớn ở Việt Nam và sẽ sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Do đó mong muốn nhận được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam.

Như Huỳnh