Trong tuần này, bộ tứ ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới sẽ tổ chức cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2021, trong bối cảnh lạm phát tăng vọt và biến chủng Omicron lan rộng.
Đường dây bị phát hiện chuyên cung cấp virus SARS-COV-2 cho các đối tượng muốn tự lây nhiễm nhằm có được chứng nhận phục hồi sau mắc COVID-19, hòng tránh quy định hạn chế với người chưa tiêm vaccine.
Chỉ số GDP tính theo năm giảm 17,2% so với quý II/2020 khiến Malaysia trở thành một trong những quốc gia có hoạt động kém nhất trong sáu nền kinh tế hàng đầu ASEAN.
Mối đe dọa về một làn sóng dịch lây lan từ nước này sang nước khác lại một lần nữa đeo bám nền kinh tế thế giới, làm trầm trọng thêm các nguy cơ đang hiện hữu.
Đã quá mệt mỏi với đại dịch, thủy thủ đoàn Trung Quốc đã bắt đầu trở về quê chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt công nhân cảng biển tại Trung Quốc, từ đó gây thêm áp lực cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh những hạn chế trong chuỗi cung ứng làm cản trở hoạt động kinh tế trên thế giới. Ngoài ra, các Bộ trưởng G7 cũng sẽ thảo luận về vấn đề y tế.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn dữ liệu của Bộ Lao động nước này công bố ngày 10/12 cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 11 tăng tới 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 1982.
Chi phí vận chuyển một container dài 40 feet (FEU) hiện đã giảm 15% so với mức cao kỷ lục trên 11.000 USD ghi nhận hồi tháng 9 nhưng vẫn rất cao so với chi phí 1.300 USD trước khi dịch bùng phát.
Các chuyên gia kinh tế tại Nomura Holdings Inc. cho rằng, lạm phát tăng cao đi kèm với tăng trưởng suy yếu không phải là rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt vào cuối năm tới. Mối nguy lớn nhất chính là sự đình trệ kéo dài của nền kinh tế.
Cước vận tải một container 20 feet từ Thâm Quyến đến các nước Đông Nam Á đang dao động 1.000 – 2.000 USD, tăng gấp 10 lần so với thời điểm trước dịch. Nguyên nhân là nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trước thềm Tết Nguyên đán (1/2/2022) tăng vọt trong khi chuỗi cung ứng vẫn còn rối loạn.
Evergrande - “gã khổng lồ” bất động sản chìm trong cảnh nợ nần chồng chất của Trung Quốc - đang hướng tới một cuộc tái cơ cấu khổng lồ sau khi công ty này không thể hoàn thành nghĩa vụ đối với khoản thanh toán trái phiếu trị giá 1,2 tỷ USD và vẫn còn sa lầy trong các khoản nợ khác với tổng trị giá hơn 300 tỷ USD.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 10/12 tăng mạnh trên diện rộng và kết thúc một tuần tích cực nhất trong nhiều tháng trở lại đây, mặc dù tỷ lệ lạm phát lên cao hơn dự báo.
Trong tuần này, các lãnh đạo hàng đầu chính phủ Trung Quốc sẽ nhóm họp để quyết định chương trình nghị sự kinh tế cho năm 2022. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ chuyển trọng tâm sang củng cố tăng trưởng thay vì tháo dỡ đòn bẩy kinh tế như năm qua.
Liên tục trong vài ngày qua, các cơ quan chính phủ hàng đầu tại Bắc Kinh đã phát đi thông điệp trấn an thị trường toàn cầu sau khi Evergrande bị tuyên bố vỡ nợ, dù bản thân tập đoàn địa ốc vẫn im hơi lặng tiếng.
SenseTime, công ty khởi nghiệp AI đang có kế hoạch phát hành 1,5 tỷ cổ phiếu cho đợt IPO ở thị trường Trung Quốc, không biết rằng hãng này có thể bị đưa vào danh sách đen về đầu tư của Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, sang năm 2022, chính quyền Tổng thống Biden đang đặt mục tiêu ký kết một thỏa thuận kinh tế "rất lớn" với các quốc gia châu Á, tập trung vào điều phối chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu và tiêu chuẩn về AI.
Hãng nghiên cứu Ned Davis cảnh báo nguy cơ chứng khoán Mỹ rơi vào thị trường gấu trong năm 2022. Trái lại, JPMorgan Chase và Credit Suisse lại có nhận định lạc quan về thị trường.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 9/12 đóng cửa trong sắc đỏ, chấm dứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp. Nhà đầu tư hướng sự chú ý tới báo cáo lạm phát được công bố vào ngày 10/12.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,25%. Ngoài ra, hàng ăn và dịch vụ ăn uống và giao thông cũng là những nhóm tăng mạnh.