|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ hăm hở bắt đáy, tốc độ gom cổ phiếu nhanh đến chóng mặt

11:48 | 02/06/2022
Chia sẻ
Một số chuyên gia phân tích cho rằng việc người nội bộ doanh nghiệp tích cực mua cổ phiếu là dấu hiệu đáng khích lệ cho thị trường chứng khoán Mỹ.

Ông Howard Schultz, CEO Starbucks đã bỏ ra 15 triệu USD để mua cổ phiếu chuỗi cafe toàn cầu này. (Ảnh: AP). 

Trong tháng 5 năm nay, giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã mua cổ phiếu công ty họ với tốc độ nhanh chưa từng thấy kể từ đầu đại dịch. Một số nhà phân tích Phố Wall cho đây là dấu hiệu đáng khích lệ với thị trường chứng khoán Mỹ.

Dữ liệu từ VerityData cho thấy lực mua của người nội bộ trong các công ty thuộc S&P 500 từ đầu tháng cho đến ngày 24/5 là mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Đối với chỉ số Rusell 2000, đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020, số tay trong là người mua nhiều hơn người bán.

Trong một lưu ý ngày 27/5, các nhà phân tích của JPMorgan cho biết các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang rút lui khỏi thị trường chứng khoán và rủi ro kinh tế suy thoái hoặc giảm tốc đang lơ lửng trên thị trường. 

Song, bất chấp hoàn cảnh hiện tại, “người nội bộ trong rất nhiều doanh nghiệp đang có quan điểm khác với số đông và tích cực bắt đáy”. Lưu ý cũng viết rằng việc người nội bộ mua cổ phiếu là yếu tố lạc quan với hướng đi của thị trường.

Ông David Giroux, nhà quản lý danh mục tại T Rowe Price cũng đồng ý rằng trong lịch sử, lực mua mạnh của người nội bộ doanh nghiệp “là tín hiệu khá chuẩn về đáy của thị trường”.

Ông diễn giải: “Người nội bộ đang nói rằng ‘chúng tôi không thấy bất kỳ sự kiện lớn nào sắp xảy ra, chúng ta đang có cơ hội mua vào’. Đây là một dữ liệu xác thực khác, có ý nghĩa tích cực với thị trường trong vòng 6 đến 12 tháng, thậm chí còn lâu hơn”.

Đầu tháng 5, ông Howard Schultz đã mua 15 triệu cổ phiếu Starbucks sau khi quay trở lại làm CEO của công ty. VerityData cho biết đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2018, một người nội bộ của Starbucks mua cổ phiếu công ty. Giá Starbucks đã lao dốc 33% trong năm nay.

Ông Vladimir Shmunis, đồng sáng lập và CEO của RingCentral, đã chi 1,2 triệu USD cho lần mua cổ phiếu đầu tiên kể từ khi công ty này lên sàn vào năm 2013. Giá cổ phiếu RingCentral đã bốc hơi hơn 60% trong năm 2022.

Ông Ben Silverman, Giám đốc nghiên cứu tại VerityData nói với Financial Times: “Rõ ràng lực mua của người nội bộ doanh nghiệp đang phát đi thông điệp về thị trường”. Ông kỳ vọng “lực mua sẽ trở nên mạnh hơn”, đặc biệt là tại các công ty S&P 500.

Giang