|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Sau nhiều năm thua đậm, phe bán khống bỏ túi 8,2 tỷ USD nhờ cổ phiếu Tesla rớt thảm

16:56 | 31/05/2022
Chia sẻ
Tổng cộng, phe bán khống lãi 62,5 tỷ USD trong năm 2022 nhờ đánh cược vào sự lao dốc của các cổ phiếu công nghệ thuộc chỉ số Nasdaq 100.

Tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla. (Ảnh: The Verge). 

Từ đầu năm đến nay, đội bán khống đã kiếm được khoảng 8,2 tỷ USD từ việc đặt cược chống lại cổ phiếu hãng xe điện Tesla của Elon Musk. Những năm trước, nhiều tay bán khống đã phải chịu thua lỗ nặng nề khi giá Tesla tăng vọt trái với dự kiến.

Đội bán khống cũng được hưởng trái ngọt từ cuộc bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ. Các con số mà nền tảng dữ liệu Ortex chia sẻ với tờ Business Insider cho thấy phe bán khống đã kiếm lời tổng cộng 62,5 tỷ USD từ cổ phiếu trong chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq 100.

Thị trường chứng khoán Mỹ năm 2022 lao dốc khá nghiêm trọng trong bối cảnh lạm phát tăng vọt và các ngân hàng trung ương vội vã tăng lãi suất. Chiến sự giữa Nga và Ukraine càng làm tăng thêm biến động.

Cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề sau giai đoạn thăng hoa nhờ các biện pháp kích thích thời COVID-19. Chỉ số Nasdaq 100 lao dốc 22% tính tới thời điểm kết phiên 27/5, trong khi cổ phiếu Tesla bốc hơi khoảng 28%.

Cú sụt giảm này đã tạo ra cơ hội cho phe bán khống – những nhà đầu tư đặt cược vào sự giảm giá của cổ phiếu bằng cách bán ra cổ phiếu vay mượn, sau đó mua trả lại và bỏ túi phần chênh lệch. Nhiều nhà đầu tư cũng bán khống để hạn chế rủi ro trong danh mục.

Ngoài lợi nhuận từ Tesla, phe bán khống còn kiếm được 3,8 tỷ USD nhờ đặt cược chống lại Amazon, 3,7 tỷ USD từ Facebook và 3,5 tỷ USD từ Apple, theo dữ liệu từ Ortex.

Dữ liệu trên vẫn đúng đến cuối phiên 26/5, và bao gồm cả lợi nhuận đã thực hiện lẫn chưa thực hiện. Tesla bật tăng 7,3% còn Nasdaq 100 đi lên 3,3% trong phiên 27/5, và do đó lợi nhuận của phe bán khống có lẽ đã suy giảm chút ít.

Ông Ben Laidler, chuyên gia tại nền tảng giao dịch eToro nói: “Đã có thêm nhiều người quan tâm đến việc bán khống trong thị trường hiện nay, vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chiến lược này có lợi”. Ông cũng chỉ ra rằng thị trường giá lên kéo dài nhiều năm đã khiến nhà đầu tư giảm mạnh các khoản đặt cược chống lại cổ phiếu. “Mọi chỉ báo tôi quan sát cho thấy những con số đó vẫn rất thấp”, vị chuyên gia cho biết.

Tesla trượt dốc trong năm nay khi nhà đầu tư chùn bước trước giá cổ phiếu cao của các công ty công nghệ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gia tăng càng làm mất sức hấp dẫn của các cổ phiếu đắt đỏ.

Tesla từng bị bán khống mạnh, nhưng phe bán khống đã buông bỏ vị thế trong hai năm qua khi đà tăng giá của cổ phiếu này đè bẹp mọi ước đoán của giới phân tích.

Trong 5 năm qua, giá cổ phiếu Tesla đã nhảy vọt hơn 1.000%, biến CEO Elon Musk thành người giàu nhất thế giới. Đến nay, tỷ lệ bán khống cổ phiếu Tesla chỉ còn khoảng 3%, thấp hơn hẳn con số 20% hồi đầu năm 2020.

Giang