|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Miền nam Ukraine có thể sớm trưng cầu dân ý để gia nhập Nga

16:54 | 02/06/2022
Chia sẻ
Một nghị sĩ quốc hội Nga cho biết các vùng lãnh thổ thuộc miền nam và đông Ukraine có thể sẽ sớm trưng cầu dân ý để gia nhập Liên bang Nga, tương tự như sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Theo AFP, vào ngày 1/6, một nhà lập pháp cao cấp của Nga cho biết những khu vực do Moscow kiểm soát ở miền nam Ukraine có thể tiến hành trưng cầu dân ý để trở thành một phần của Liên bang Nga sớm nhất vào tháng 7.

Ukraine đã cáo buộc Moscow âm mưu tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về độc lập giả mạo ở các khu vực phía nam như Kherson và Zaporizhzhia.

Nga đang kiểm soát tỉnh phần lớn tỉnh Kherson và một phần Zaporizhzhia. Tổng diện tích lãnh thổ Ukraine mà Moscow nắm rơi vào khoảng 20%.

Ông Leonid Slutsky, người đứng đầu ủy ban các vấn đề đối ngoại thuộc Quốc hội Nga và thành viên cao cấp trong nhóm đàm phán của Moscow với Ukraine tuyên bố: “Tôi sẽ không loại trừ khả năng các cuộc trưng cầu dân ý diễn ra sớm nhất là vào tháng 7”.

“Tôi cũng không đưa ra dự đoán về địa điểm, nhưng nhiều khả năng những lãnh thổ đã được giải phóng sẽ tiến hành trưng cầu dân ý cùng lúc”, ông nói. Nhà lập pháp này gọi động thái tổ chức bỏ phiếu tại Ukraine là “hợp lý”.

Nga nhiều lần nhấn mạnh về việc không có ý định chiếm lãnh thổ của Ukraine. Nhưng ngày càng nhiều phát biểu của các quan chức cho thấy Moscow có ý định ở lại các vùng lãnh thổ đã được kiểm soát ở miền nam Ukraine, chẳng hạn như Kherson và Zaporizhzhia.

Nhà chức trách của hai nhà nước ly khai là Cộng hòa Donetsk và Luhansk cũng tuyên bố mong muốn được trở thành một phần của Nga.

Người dân Bán đảo Crimea tham gia trưng cầu dân ý để gia nhập Liên bang Nga vào năm 2014. (Ảnh: Reuters).

Phát biểu của ông Slutsky tương tự như nhận xét của một nhà lập pháp cao cấp khác, ông Andrei Turchak, tuyên bố rằng “không có nghi ngờ gì” về việc 4 vùng lãnh thổ Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk gia nhập Liên bang Nga.

Vào ngày 1/6, Moscow cho biết người dân thuộc những lãnh thổ trên sẽ “tự quyết định tương lai của mình”. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với phóng viên: “Chúng tôi tin tưởng rằng những người dân tại đây sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất”.

Vào năm 2014, Moscow cũng đã sáp nhập Bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý. Hơn 95% cư dân Crimea đã đồng ý gia nhập Liên bang Nga, tuy nhiên phương Tây và Ukraine cho rằng kết quả của cuộc bỏ phiếu này không hợp pháp.

Minh Quang