|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cựu quan chức chứng khoán Trung Quốc lĩnh án tử hình vì giao dịch nội gián và nhận hối lộ

10:29 | 03/06/2022
Chia sẻ
Ông Tong Daochi, một cựu quan chức tỉnh Hải Nam và từng là một cán bộ quản lý tại Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc, đã bị kết tội nhận hối lộ và giao dịch nội gián, lĩnh án tử hình.

Ông Tong Daochi, cựu Bí thư đảng ủy thành phố Tam Á, cựu lãnh đạo phòng phát hành của Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua).

Theo tin từ Tân Hoa Xã (Xinhua) ngày 2/6, ông Tong Daochi từng là Bí thư đảng ủy TP Tam Á ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Trong giai đoạn 2004 – 2020, ông đã nhận hối lộ 274 triệu nhân dân tệ, tương đương 954 tỷ đồng.

Khi còn là Phó trưởng phòng phát hành của Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc giai đoạn 2006 – 2007, ông Tong đã thu lợi bất chính 3,38 triệu nhân dân tệ (gần 12 tỷ đồng) bằng việc giao dịch với thông tin nội gián, Tân Hoa Xã cho hay.

Theo Reuters, ông Tong được hoãn thi hành án hai năm. Sau hai năm nữa, án tử hình có thể được chuyển thành chung thân nếu như ông không bị tuyên thêm tội mới hoặc đã có hành động “đáng tuyên dương”.

Ông Tong bắt đầu làm việc tại Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc vào năm 2000 sau một thời gian công tác ở World Bank và RAND Corp – một tổ chức nghiên cứu chính sách công nổi tiếng của Mỹ.

Ông tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, có bằng thạc sỹ về quản lý công từ Đại học Carleton của Canada, và có bằng Tiến sỹ phân tích chính sách từ Trường sau đại học RAND.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành nhiều chiến dịch chống tham nhũng và bắt giữ nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo ngân hàng và các doanh nghiệp.

Cùng ngày 2/6, Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết ông Wang Zongcheng, cựu Trưởng phòng Kế toán của Ủy ban Giám sát Chứng khoán, đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm quy định pháp luật.

Trong giai đoạn tháng 7/2016 – 12/2018, ông Wang là người đứng đầu chi nhánh của Ủy ban Chứng khoán tại tỉnh Chiết Giang.

Song Ngọc

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?