Một loạt những điều kiện địa lý không thuận lợi đã biến châu Phi, cái nôi của loài người, với đất đai giàu tài nguyên và cảnh sắc hùng vĩ trở thành khu vực chậm phát triển nhất thế giới trong gần như toàn bộ lịch sử nhân loại.
Mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã khiến một số quan chức phương Tây xem xét các biện pháp trừng phạt chống lại Ankara, một đồng minh lâu năm và thành viên quan trọng của NATO.
Khó tiếp cận với các giải pháp làm mát như điều hoà, quạt máy,...và ít được chính phủ các nước quan tâm, người lao động nhập cư châu Á đang phải đằm mình trong cái nắng nóng kỷ lục để kiếm sống.
Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 7/8 cho biết, nền kinh tế Hàn Quốc đứng trước nguy cơ tăng trưởng sụt giảm ngày càng tăng, do lạm phát cao và điều kiện kinh tế bên ngoài xấu đi.
Trong khi Mỹ và các đồng minh đã trừng phạt Nga sau cuộc tấn công của Moscow vào Ukraine, một nửa số quốc gia trong nhóm G20 đã không sát cánh cùng họ.
Bất chấp giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, hàng nghìn xe ô tô và xe tải đã đổ về trạm tiếp nhiên liệu của tập đoàn dầu khí Royal Dutch Shell ở Berchem - miền Nam Luxembourg - trên đường cao tốc A3 nhộn nhịp.
Theo báo cáo, lạm phát giá lương thực tại các nước phát triển tăng mạnh hơn, trong đó phần lớn mức tăng đã được bù lại bằng việc tăng giá bán lẻ ở nhiều nước trên thế giới.
Việc châu Âu có đủ năng lượng cho mùa đông lạnh giá sắp tới hay không phụ thuộc lớn vào thời tiết tại châu Á, khi ba nhà nhập khẩu năng lượng lớn ở phương Đông có thể tăng cường thu mua khí đốt và than nếu như nhiệt độ giảm sâu.
Nga đã trở thành nhà cung cấp than đá lớn thứ ba của Ấn Độ trong tháng 7, với số lượng nhập khẩu tăng hơn 1/5 so với tháng 6 lên mức kỷ lục 2,06 triệu tấn.
Theo đưa tin từ Bloomberg, Trung Quốc đã phóng 11 quả tên lửa gần đảo Đài Loan. Đây được coi là đợt bắn thử tên lửa gần Đài Loan với quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã rời Đài Loan đến Hàn Quốc nhưng chuyến thăm của bà đã một lần nữa đẩy nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC vào chảo lửa.
Với vị trí chiến lược về cả mặt quân sự và kinh tế, địa hình khó tiến công dễ phòng thủ, đảo Đài Loan là một nhân tố không thể phớt lờ trong sự phát triển của Trung Quốc cũng như nỗ lực của Mỹ nhằm gia tăng ảnh hưởng ở Đông Á.
Cựu Thủ tướng Đức muốn khởi động đường ống Nord Stream 2 đang bỏ không dưới đáy biển Baltic. Tuy nhiên, Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz bác bỏ khả năng này, và cho rằng các đường ống hiện giờ là quá đủ, vấn đề nguồn cung hoàn toàn đến từ phía Nga.
Mặc dù Mỹ-Trung tạm tránh được một cuộc đối đầu quân sự trực diện, nhưng dư chấn từ chuyến thăm đảo Đài Loan có thể chỉ được cảm nhận khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về nước.
Tác động thị trường ngay lập tức từ chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể đang mờ dần, nhưng các nhà quản lý quỹ đang phải nghĩ cách chèo lái danh mục vượt qua mối quan hệ xích mích giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tái khẳng định cam kết với chính quyền đảo Đài Loan, bất chấp thái độ phản đối gay gắt của Bắc Kinh cả về mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao.
Sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đặt chân tới đảo Đài Loan vào tối 2/8 và gặp gỡ nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, cả thế giới đang chờ đợi các phản ứng từ Bắc Kinh về quân sự, chính trị cũng như ngoại giao, kinh tế.
Mới đây, Trung Quốc đã ra thông báo khuyến nghị các hãng hàng không tránh bay gần 6 khu vực quanh Đài Loan. Trong vài ngày tới, quân đội Trung Quốc sẽ tập trận tại những khu vực này.
Trung Quốc vừa cấm xuất khẩu cát và ngừng nhập một số loại cá cũng như trái cây của Đài Loan sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm hòn đảo. Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Đài Loan đạt hơn 328 tỷ USD.
Tối 21/2 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tiếp tục nâng mức thuế quan toàn cầu đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15%.