|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Số ca COVID-19 ở Trung Quốc vượt 2.500 người/ngày, cao nhất trong gần ba tháng

17:14 | 31/10/2022
Chia sẻ
Đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc đang diễn biến ngày càng phức tạp. Chính phủ vẫn chưa đưa ra bất kỳ manh mối nào về thời điểm kết thúc chính sách chống dịch Zero COVID.

 

Dân Thượng Hải đi xét nghiệm COVID-19 ngày 27/10. (Ảnh: Getty Images). 

Ngày 30/10, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 2.675 ca nhiễm COVID-19 mới trong nước, tăng 802 ca so với ngày hôm trước. Kể từ hôm 10/8 đến nay, đây là lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID đến vậy.

Đại dịch đang lây lan nhanh chóng tại 2/3 trong số 31 tỉnh thành của Trung Quốc, bao gồm một số khu vực lớn và quan trọng bậc nhất đối với nền kinh tế tỷ dân. Tính chung trên toàn quốc trong 5 ngày qua, trung bình mỗi ngày Trung Quốc ghi nhận 1.400 ca nhiễm mới.

Sang năm thứ ba của đại dịch, Trung Quốc vẫn gắn bó với chính sách Zero COVID bất chấp các tổn thất kinh tế lớn, sự bất mãn của công chúng và việc bị cô lập với phần còn lại của thế giới.

Có một số dấu hiệu cho thấy Zero COVID đã bắt đầu đè nặng lên người lao động và các hộ gia đình. Các biện pháp kiểm soát dịch ngày càng nghiêm ngặt khiến việc vận hành doanh nghiệp và tham gia các hoạt động xã hội trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước.

Các công viên giải trí và resort ở Thượng Hải của Walt Disney, bao gồm Disneyland và Disneytown, đã bất ngờ đóng cửa hôm 31/10. Walt Disney cho biết họ phải tuân thủ các yêu cầu kiểm soát và phòng chống dịch.

Disneyland chỉ vừa mở cửa trở lại vào tháng 6 sau khi phải tạm ngừng hoạt động suốt 101 ngày khi Thượng Hải bị phong toả. Trung tâm tài chính này phát hiện 10 ca nhiễm địa phương mới trong ngày 30/10.

Nhà máy sản xuất iPhone chính cho Apple tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đang phải vật lộn với một cụm dịch. Foxconn Technology Group, chủ sở hữu nhà máy, đang chật vật tìm cách chăm sóc công nhân.

Foxconn cho biết công ty có thể sẽ tăng cường công suất tại những địa điểm khác để bù đắp cho bất kỳ sự thiếu hụt nào tại nhà máy ở Trịnh Châu. 

Số trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Quảng Đông, trung tâm sản xuất đóng góp tới 23% lượng hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc năm 2021, còn tăng nhanh hơn nhiều.

Quảng Đông phát hiện thêm 757 ca nhiễm địa phương vào ngày 30/10, gần gấp ba lần một ngày trước đó. Trong tuần vừa qua, hầu như mỗi ngày Quảng Đông ghi nhận chưa đến 100 ca nhiễm mới. Các khu vực bùng phát dịch lớn khác bao gồm Tân Cương và Hắc Long Giang.

Nhiều nhà quan sát từng kỳ vọng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ báo hiệu sự chuyển hướng khỏi Zero COVID trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Nhưng thay vào đó, ông lại đề cao chính sách chống dịch không khoan nhượng và không cung cấp bất kỳ manh mối nào về thời điểm kết thúc chiến lược này.

Giang

Liệu hệ thống KRX có lỡ hẹn với mốc ngày 2/5?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về hệ thống công nghệ thông tin thuộc dự án đầu tư xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (hay còn gọi là hệ thống KRX) trước thời điểm dự kiến chính thức vận hành 2/5 theo như kế hoạch đưa ra trước đó.