|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ và Arab Saudi lo Iran sắp tấn công quân sự

08:18 | 02/11/2022
Chia sẻ
Arab Saudi và Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ Iran nhằm vào các mục tiêu tại vương quốc dầu mỏ cũng như căn cứ quân sự Mỹ tại Erbil, Iraq.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 của Iran. (Ảnh: Hossein Velayati).

Theo Wall Street Journal, Arab Saudi đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, cảnh báo về một cuộc tấn công sắp tới từ Iran nhằm vào các mục tiêu ở vương quốc này. 

Đáp lại cảnh báo trên, quân đội Mỹ, Arab Saudi và những lực lượng khác ở Trung Đông đã được đặt lên mức cảnh báo cao, một quan chức Riyadh (thủ đô Arab Saudi) cho biết. Quan chức này không cung cấp thêm chi tiết về thông tin tình báo của Arab Saudi.

Riyadh cho biết Iran đã sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công cả vào vương quốc và Erbil (Iraq), nơi có căn cứ quân sự của Mỹ. Arab Saudi cho rằng Tehran đang nỗ lực chuyển sự chú ý khỏi các cuộc biểu tình gây náo loạn trong nước kể từ tháng 9.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ lo ngại về các cảnh báo từ Riyadh và tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Iran tấn công. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết: “Chúng tôi lo ngại về mối đe dọa và vẫn thường xuyên liên lạc thông qua các kênh quân sự, tình báo với Arab Saudi. Chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của bản thân và các đối tác trong khu vực”. 

Kể từ cuối tháng 9, Iran đã tấn công miền bắc Iraq bằng hàng chục tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang. Chiến đấu cơ của Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi chúng tiến về thành phố Erbil.

Tehran đã công khai đổ lỗi cho nhóm ly khai người Kurd Iran trong khu vực này vì kích động tình hình bất ổn tại quê nhà. Các nhà chức trách Iran đã công khai cáo buộc Arab Saudi, Mỹ và Israel đứng sau các cuộc biểu tình.  

Theo Wall Street Journal, biểu tình tại Iran đã kiến 200 người chết và 1.000 người bị bắt giữ. (Ảnh: AFP).

Tháng trước, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã công khai cảnh báo Riyadh kiềm chế đưa tin về cuộc biểu tình thông qua các kênh tin tức vệ tinh bằng tiếng Ba Tư. Một trong những kênh truyền hình kể trên là Iran International, do Arab Saudi tài trợ và có trụ sở tại London, được nhiều người Iran theo dõi.

“Đây là lời cảnh báo cuối cùng của chúng tôi, vì các người đang can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi thông qua các phương tiện truyền thông”, Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố tại một cuộc tập trận. “Các người đang can dự vào vấn đề này, và nên biết rằng mình dễ bị tấn công”.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran gọi Iran International là “một mạng truyền hình do Arab Saudi thành lập năm 2017 tại London, có cách tiếp cận chống Iran”.

Kênh Iran International này đã sử dụng mạng xã hội và truyền hình vệ tinh để chiếu các video về cuộc biểu tình và đụng độ với cảnh sát kể từ khi tình trạng bất ổn lan rộng tại Iran. Các nhà chức trách Tehran đã gặp nhiều khó khăn trong việc dập tắt tình trạng bất ổn diễn ra kể từ sau cái chết của một phụ nữ trẻ bị cảnh sát giam giữ hôm 16/9 vì vi phạm các quy tắc ăn mặc tại Iran.

Theo Wall Street Journal, khi tình trạng bất ổn lan rộng, các quan chức Iran đã đổ lỗi cho kẻ thù kích động. Iran thường đổ lỗi cho các đối thủ của mình trong những cuộc biểu tình trước đây.

Vào năm 2019, Mỹ và Arab Saudi đã cáo buộc Iran thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào vương quốc dầu mỏ. Iran đã phủ nhận có liên quan tới vụ tấn công trên.

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại của nhà máy sản xuất dầu của Armco sau vụ tấn công năm 2019. (Ảnh: New York Times, Planet Labs). 

Mối đe dọa mới nhất với Arab Saudi xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng quan hệ giữa Washington và Riyadh về những động thái gần đây của vương quốc dầu mỏ.

OPEC+ do Arab Saudi đứng đầu đã thống nhất cắt giảm sản lượng dầu vào tháng trước, làm tăng giá dầu thô vào thời điểm lạm phát ở phương Tây cao kỷ lục và ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Washington đã có nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn Riyadh hạ sản lượng nhưng không thành.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đang muốn xem xét lại liệu mối quan hệ với Arab Saudi có phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không. 

Theo Wall Street Journal, Mỹ không có khả năng từ bỏ Arab Saudi, bởi động thái trên có thể gây rủi ro cho các hoạt động chống khủng bố của Washington cũng như nỗ lực kiềm chế sức ảnh hưởng của Iran và Israel tại Trung Đông. 

Minh Quang