Số trường mẫu giáo tư thục tại Trung Quốc và số trẻ nhập học tại những trường này đã giảm hai năm liên tiếp. Trong tương lai, đến cả các trường đại học của Trung Quốc cũng có thể sẽ thiếu sinh viên.
Trong những năm vừa qua, số vụ nhìn thấy UFO (vật thể bay không xác định) tại Mỹ đã tăng đột biến. Tuy nhiên, quân đội và tình báo Mỹ vẫn không có lời giải cho khoảng 1/3 số trường hợp.
Hôm 12/10, quân đội Mỹ đã bắn hạ vật thể không xác định thứ 4 và hy vọng có thể trục vớt nó. Các quan chức cho biết hiện chưa có dấu hiệu thiệt hại đáng kể nào.
Moody's hạ xếp hạng nợ của Ukraine do tình hình xung đột hiện nay có thể đặt ra những thách thức lâu dài đối với nền kinh tế và tài chính công của nước này.
Ukraine và nhiều nhà phân tích phương Tây dự báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới, quy mô lớn. Song, các lực lượng Nga sẽ đối mặt với một chướng ngại vật quen thuộc: bùn lầy.
Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) của Mỹ mới đây cho biết, bắt đầu từ năm 2025, chính phủ nước này sẽ áp dụng hình phạt đối với các công ty dược phẩm có mức tăng giá chương trình chăm sóc sức khỏe và y tế vượt quá tỷ lệ lạm phát.
Lệnh trừng phạt được áp dụng chỉ vài giờ sau khi một chiếc F-22 của quân đội Mỹ bắn hạ “vật thể tầm cao” thứ hai xâm nhập không phận Mỹ trong tuần qua.
Bộ Nông nghiệp Pháp mới đây cho biết nước này đang lên kế hoạch chi hàng triệu euro để "biến" rượu vang thành cồn công nghiệp dùng cho ngành dược-mỹ phẩm nhằm giảm bớt lượng rượu vang dư thừa lớn hiện nay.
Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng chương trình khinh khí cầu của Trung Quốc là một phần trong nỗ lực thu thập thông tin về năng lực quân sự của rất nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á.
G7 đang thảo luận về việc có nên trừng phạt các công ty Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đã cung cấp các linh kiện và công nghệ phục vụ mục đích quân sự cho Nga.
Khi nhiều nước trên thế giới công bố tình trạng thiếu thuốc kháng sinh khi các bệnh đường hô hấp lại xuất hiện, sau khi các hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19 được dỡ bỏ, tình hình tại châu Âu đặc biệt nghiêm trọng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dùng bài phát biểu Thông điệp Liên bang tối 7/2 (theo giờ địa phương) để giăng ra một cái bẫy, và các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã bước vào đúng chiếc bẫy đó.
Thông điệp Liên bang năm 2023 của ông Biden thể hiện rõ tình trạng chia rẽ của chính phủ Mỹ. Một số đoạn của bài phát biểu dường như ngầm báo hiệu ông sẽ tái tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.
Ngày 6/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang đối mặt với sự hội tụ của nhiều thách thức không giống với bất kỳ giai đoạn nào trước đây, đồng thời bày tỏ lo ngại về một cuộc chiến trên diện rộng khi xung đột Nga-Ukraine sắp tròn một năm.
Ngày 6/2, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Hàn Quốc Jeju Air cho biết hãng sẽ nối lại nhiều đường bay đến Việt Nam vào tháng 4 tới, sau 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.
Theo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, một trận động đất thứ hai mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra ở miền nam nước này, không lâu sau trận động đất đầu tiên. Ít nhất 1.300 người đã thiệt mạng.
Một khinh khí cầu của Trung Quốc đã bị bắn hạ nhưng những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung đang tiếp tục lên cao. Bắc Kinh chỉ trích việc Washington bắn rơi khinh khí cầu dân sự của nước ngày là hành động thái quá và dọa trả đũa.
Theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/2 ra tuyên bố bày tỏ "hết sức bất bình và phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự".
Khinh khí cầu của Trung Quốc đi qua không phận của Mỹ đã bị máy bay chiến đấu nước này bắn hạ ngoài khơi Carolina, trên Đại Tây Dương, vào chiều ngày 4/2 (giờ địa phương).