|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Sự thật khó chấp nhận với phương Tây tại Ukraine

13:23 | 06/06/2022
Chia sẻ
Chiến thắng thuộc về Nga là điều mà phương Tây không mong muốn, nhưng lại là kịch bản có khả năng xảy ra nhất tại Ukraine vào lúc này.

Trong cuốn tiểu thuyết “Dấu hiệu bộ Tứ” của nhà văn Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes đã giải thích và chứng minh cho người bạn là bác sĩ Watson phương pháp quan sát và cách thức suy luận:"Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật".

Theo tờ The Hill, lối tư duy này cũng áp dụng được trong cuộc xung đột tại Ukraine. Khi chúng ta loại bỏ hết tất cả những tình huống không thể xảy ra thì kịch bản cuối cùng - dù khó chấp nhận đến đâu - cũng là sự thật. Và kịch bản cuối cùng đó là Nga sẽ giành chiến thắng.

Nga sẽ không có được một chiến thắng tuyệt đối. Chiến dịch quân sự rõ ràng không đạt được kỳ vọng của Điện Kremlin trong giai đoạn đầu tiên, nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng và phương Tây phải chấp nhận sự thật khó khăn này.

Loại bỏ những điều không thể

Kết quả không khả thi đầu tiên là Ukraine trở thành một nước chư hầu của Nga. Kết quả này sẽ đòi hỏi chiến dịch quân sự ban đầu của Điện Kremlin thành công mỹ mãn: cuộc tấn công nhanh chóng vào cơ quan đầu não chính quyền, thiết lập chế độ thân Moscow ở Kiev và sáp nhập Ukraine vào Liên bang Nga hoặc một vùng ảnh hưởng của Nga như Belarus

Kết quả này giờ đây là một điều bất khả thi. Nga đã không thành công trong tháng 2, và chắc chắn sẽ càng khó thành công 100 ngày sau đó.

Nga mặc dù rút quân khỏi phía bắc những lại kiểm soát được nhiều khu vực miền đông và nam Ukraine hơn.

Kịch bản bất khả thi thứ hai là sự thất bại toàn diện của quân đội Nga, và Kiev khôi phục biên giới trước năm 2014. Trong kịch bản này, quân đội Ukraine, sau khi đánh bại cuộc tấn công ban đầu của Nga, tiến hành một cuộc phản công thành công, đẩy quân Moscow không chỉ ra khỏi các vùng lãnh thổ đã chiếm được vào năm 2022 mà còn cả Donbass và Crimea.

Kết quả là một Ukraine độc lập sẽ khôi phục lại những đường biên giới được quốc tế công nhận và tự do gia nhập NATO, Liên minh châu Âu (EU) khi cảm thấy phù hợp.

Mặc dù được nhiều người trong và ngoài Ukraine ủng hộ, nhưng kết quả này là bất khả thi. Mặc dù quân đội Nga thể hiện nhiều thiếu sót trong giai đoạn mở đầu của cuộc chiến, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy rằng Moscow đã tìm được chỗ đứng và sẽ không thể bị đẩy ra khỏi các lãnh thổ kiểm soát được từ năm 2014.

Thậm chí không có lý do gì để tin rằng Nga sẽ phải rút quân khỏi phần lớn lãnh thổ đã chiếm giữ dọc theo bờ biển của Biển Azov. Chắc chắn sẽ có những thay đổi trên chiến trường do kết quả của các cuộc giao tranh, nhưng tương quan lực lượng khiến cho chiến thắng toàn diện của Ukraine là bất khả thi. 

Kịch bản bất khả thi thứ ba và cuối cùng là một chiến thắng hạn chế của Ukraine sẽ đảo ngược tất cả hoặc phần lớn thành công của Nga kể từ ngày 24/2. 

Trong kịch bản này, Donbass và Crimea vẫn nằm trong tay Nga, nhưng tất cả lãnh thổ bị Nga chiếm giữ kể từ ngày 24/2 sẽ được Ukraine kiểm soát lại.

Mặc dù đã từng được coi là một kết quả khả thi, nhưng giờ đây kịch bản này đã là điều không thể. Tương tự như việc Ukraine không thể khôi phục toàn bộ lãnh thổ trước năm 2014, nước này cũng thiếu khả năng giải phóng lãnh thổ vừa bị kiểm soát ở Donbass và bờ biển Azov.

Khác với phía bắc Ukraine, những vùng lãnh thổ này là trọng tâm với các lợi ích của Nga ở Ukraine và do đó, Moscow sẽ không rút khỏi nơi này như đã làm tại Kiev hồi đầu xung đột. 

Moscow liên tục thành lập chính quyền, viện trợ nhân đạo, hỗ trợ dân cư và thậm chí cung cấp hộ chiếu Nga nhằm củng cố sự kiểm soát tại các khu vực này. Nga dường như đang có kế hoạch tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý tương tự như Crimea vào năm 2014 nhằm sáp nhập lãnh thổ.

Người dân Ukraine nhận được hàng cứu trợ trợ có biểu tượng Z của Nga. (Ảnh: Reuters).

Các lực lượng Ukraine cũng đang chịu sự tiêu hao khủng khiếp trên khắp mặt trận và ngày càng yếu đi. Kiev sẽ không thể có đủ sức mạnh để thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm giải phóng các vùng đã bị chiếm.

Loại trừ đi ba kịch bản bất khả thi thì kịch bản duy nhất còn lại là: một Ukraine bị chia cắt và không hoàn toàn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Nga cũng như phương Tây.

Ukraine sẽ bị phân mảnh, trong đó toàn bộ Donbass và các lãnh thổ khác sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của Kiev. Khu vực Crimea vẫn sẽ yên ổn và là một phần của Nga. Kiev không hoàn toàn trở thành một phần của phương Tây, không thể tự do gia nhập NATO hay thậm chí có mối quan hệ đối tác có ý nghĩa với EU. 

Ai chiến thắng?

Chắc chắn kẻ chiến thắng sẽ không phải là Ukraine. Mặc dù kết quả khả thi duy nhất sẽ đáp ứng các mục tiêu tồn tại cơ bản của Kiev, nhưng khác xa so với những tham vọng được thể hiện cả trước và sau ngày 24/2. Kịch bản này rõ ràng là thất bại to lớn đối với Ukraine.

Tương tự, kết quả trên cũng sẽ không thỏa mãn hoàn toàn tham vọng của Moscow. Nhưng chiến thắng hạn chế này sẽ đáp ứng yêu cầu địa chính trị cơ bản nhất của Điện Kremlin: một Ukraine nằm ngoài tầm ảnh hưởng NATO và EU. Chiến thắng cũng sẽ "khôi phục" Crimea trở về với Nga một cách hợp pháp.

Cuối cùng, kết quả cuộc xung đột sẽ chứng minh rằng việc can thiệp vào phạm vi ảnh hưởng của Nga là không khôn ngoan. 

Minh Quang