Cảnh báo mới đây nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc ông sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine đã khiến cho châu Âu và Mỹ phải đặt câu hỏi: Cựu điệp viên KGB này đang nói thật hay nói đùa?
Theo hãng tin AP, hơn 194.000 người Nga đã di chuyển sang Phần Lan, Georgia và Kazakhstan sau lệnh động viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phương tiện sử dụng phổ biến nhất là ô tô, song nhiều người còn sử dụng xe đạp hoặc thậm chí đi bộ.
Kết quả kiểm phiếu cho thấy cả 4 vùng lãnh thổ Ukraine đều chấp nhận trở thành một phần của Liên bang Nga. Quá trình gia nhập sẽ diễn ra trong nhiều bước, và Moscow cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ hết sức có thể.
Mặc dù đã có những nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu từ Trung Quốc trong các loại vũ khí quốc phòng, Mỹ sẽ khó lòng xây dựng một chuỗi cung ứng quân sự hoàn toàn độc lập với Bắc Kinh.
Lệnh "động viên một phần" của ông Putin có thể là nước đi gây phản tác dụng. Lính dự bị không được đào tạo bài bản và thiếu thiện chí có thể cản trở nỗ lực của Nga trong việc khẳng định lại quyền kiểm soát tại chiến trường Ukraine.
Số người tham gia trưng cầu dân ý tại 3/4 vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát đã vượt qua mốc 50%. Tuy nhiên, theo phía Kiev, có nhiều báo cáo cho thấy Moscow đang ép buộc người dân.
Giới phân tích nhận định lời đe dọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine có thể liên quan đến kịch bản Nga triển khai “bom chiến thuật” để buộc Kiev đầu hàng. Câu hỏi được đặt ra là: phương Tây sẽ phản ứng trước nguy cơ này như thế nào?
Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ phát đi “những tín hiệu rất sai lầm và nguy hiểm” về vấn đề đảo Đài Loan sau cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc vào hôm 23/9.
Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, ông Putin có lẽ chỉ nên đe doạ chứ không nên sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine, bởi lẽ quân đội Nga nhiều khả năng sẽ không đạt được lợi ích chiến lược nào.
Trong bảng xếp hạng chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI), đánh giá 119 thành phố lớn trên thế giới và được công bố hai năm một lần vào ngày 22/9 vừa qua, Singapore đã tăng ba bậc lên vị trí thứ ba.
Trong nhiều tuần nay, các chính phủ châu Âu gần như đều công bố các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ cuộc xung đột Nga – Ukraine.
Khoảng 1.300 người đã bị bắt giữ tại Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh động viên một phần nhằm tăng cường lực lượng cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Putin đang phải đối mặt với áp lực lớn từ cả trong và ngoài nước để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine, ngay tại thời điểm ảnh hưởng của Nga với các nước xung quanh bị suy yếu.
Từ lâu Liên minh châu Âu (EU) đã lo ngại về điều mà họ gọi là sự xói mòn của nhà nước pháp quyền tại Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orban - đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
Bloomberg nhận định rằng Mỹ cần phải có được một bài học quan trọng từ xung đột Ukraine, cũng như chính từ những kinh nghiệm trong Thế chiến II để xây dựng quân đội sẵn sàng cho các cuộc chiến dài hơi.
Tính đến cuối tháng 11/2025, dư nợ cho vay bất động sản của hệ thống ngân hàng đã lên tới khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, chiếm gần 25% tổng dư nợ. Đáng chú ý, tín dụng cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm tới 44,2% dư nợ.