|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc vừa mở cửa trở lại, nhiều quốc gia đã lo kiểm soát nhập cảnh

16:07 | 28/12/2022
Chia sẻ
Số ca bệnh tăng lên nhanh chóng tại Trung Quốc và tình trạng dữ liệu không đầy đủ khiến nhiều nước lo ngại về nguy cơ lây nhiễm và các biến chủng mới.

Theo Bloomberg, nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng hoặc xem xét những biện pháp nhằm xét nghiệm hay hạn chế du khách từ Trung Quốc khi đất nước 1,4 tỷ dân từ bỏ chính sách Zero COVID và chuẩn bị mở cửa vào đầu tháng 1/2023.

Trung Quốc đang nhanh chóng dỡ bỏ những biện pháp phòng dịch chặt chẽ, khiến COVID lan rộng trên cả nước. Sự không chắc chắn về quy mô lây nhiễm, thiếu dữ liệu chính thức đang làm dấy lên lo ngại rằng biến chủng mới có thể xuất hiện. 

Người bệnh tại Bắc Kinh ngày 27/12. (Ảnh: Yi Haifei/China News Service).

Vào hôm 27/12, Nhật Bản đã nhanh chóng yêu cầu người dân Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh, ngay sau khi Bắc Kinh tuyên bố không yêu cầu khách du lịch cách ly kể từ 8/1/2023.

Theo CNBC, người dân Trung Quốc không có chứng nhận vắc xin hợp lệ và muốn rời lãnh thổ Nhật Bản cũng sẽ cần xét nghiệm. Quy định trên sẽ không áp dụng cho người đến từ Đặc khu hành chính Hong Kong và Macao.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết chính phủ Mỹ đã đặt câu hỏi về tính minh bạch trong dữ liệu mà Trung Quốc báo cáo về sự lây lan của dịch bệnh. Đầu tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết có “sự khác biệt lớn” giữa các dữ liệu về dịch bệnh từ Trung Quốc.

Theo ước tính của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, chỉ trong ngày 20/12, ít nhất 37 triệu người Trung Quốc đã bị nhiễm virus. Tuy vậy, số liệu được báo cáo cho thấy số ca nhiễm đã giảm liên tục từ giữa tháng 12, sau khi Trung Quốc ngừng xét nghiệm hàng loạt.

Vào ngày 25/12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tuyên bố ngừng công bố số ca nhiễm mới. Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và Đại học John Hopkins đều chỉ được cập nhật đến ngày 21/12.

Mỹ cũng đang xem xét động thái tương tự như Nhật Bản nhằm ngăn dịch bệnh lây lan. Malaysia đã áp đặt biện pháp theo dõi và giám sát mới. Tuần trước, Ấn Độ cũng bắt đầu xét nghiệm ngẫu nhiên 2% khách du lịch từ quốc gia khác tại tất cả sân bay quốc tế nhằm hạn chế biến chủng mới du nhập.

Đảo Đài Loan cũng có thể điều chỉnh biện pháp phòng dịch, chẳng hạn như xét nghiệm, bởi hàng chục người sẽ trở về từ Trung Quốc đại lục vào dịp Tết Âm lịch. 

Bộ trưởng Giao thông Philippine Jamie Bautista kêu gọi xét nghiệm những khách du lịch đến từ Trung Quốc. "Chúng ta nên cẩn thận với du khách Trung Quốc tới Philippines nếu họ có rất nhiều ca COVID", ông nói.

Số lượng chuyến bay rời Trung Quốc đại lục vào hôm 27/12 đã tăng 254% so với ngày hôm trước, theo dữ liệu của Trip.com, cho thấy người dân nước này đã mong ngóng và sẵn sàng du lịch. 5 điểm đến hàng đầu là Singapore (tăng 600%), Hàn Quốc, Hong Kong, Nhật Bản và Thái Lan (tăng khoảng 400%).

Nguy cơ biến chủng mới 

Phía Mỹ lo ngại việc thiếu dữ liệu giải trình tự gen dùng trong việc xác định sự xuất hiện của biến chủng mới. Các chuyên gia y tế sợ rằng sự lây lan liên tục của virus có thể tạo ra những biến chủng nguy hiểm mới, lần đầu tiên kể từ khi Omicron làm số ca nhiễm tăng mạnh vào năm ngoái.

GISAID, cơ quan hợp tác quốc tế đang duy trì bộ dữ liệu về trình tự gen của COVID, cho biết Trung Quốc đã tăng cường giám sát đợt bùng phát lần này. Tất cả những trình tự gen được phía Trung Quốc chia sẻ cho thấy virus lần này tương tự với phần còn lại của thế giới kể từ tháng 7.

Minh Quang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.