|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới từ ngày 8/1/2023

21:22 | 26/12/2022
Chia sẻ
Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 8/1/2023. Trước đó hôm 25/12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ dừng việc công bố số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày và chuyển vai trò này cho cơ quan kiểm soát bệnh tật Trung Quốc.

Theo SCMP, Trung Quốc cho biết sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 8/1/2023. 

Quyết định này là bước đi cuối cùng của Trung Quốc trong việc hủy bỏ chính sách Zero-COVID được nước này áp dụng trong suốt 3 năm qua.

Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 8/1/2023. (Ảnh: Reuters).


Trả lời SCMP, ba quan chức thuộc các cơ quan y tế và bệnh viện tại tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Giang Tô cho biết họ đã nhận được thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 26/12. 

Theo đó, cơ quan này yêu cầu chính quyền các địa phương nói trên chuẩn bị cho việc hạ cấp độ dịch COVID-19 xuống thành bệnh truyền nhiễm nhóm B kể từ ngày 8/1/2023.

Với quyết định xếp loại này, các cơ quan y tế chỉ cần áp dụng những biện pháp chữa trị và ngăn ngừa cần thiết để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Các biện pháp phòng dịch chặt chẽ khác bao gồm cả việc cách ly bắt buộc đối với du khách đến Trung Quốc cũng có thể sẽ bị bãi bỏ, vì đó không còn là yêu cầu bắt buộc trong quản lý các bệnh truyền nhiễm nhóm B. 

Trước đó, đã có những dấu hiệu cho thấy giới chức trách Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách ứng phó với COVID-19, bao gồm  dừng yêu cầu người dân thực hiện các xét nghiệm PCR.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan, người phụ trách công tác chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc, gần đây đã yêu cầu chính quyền địa phương tập trung vào việc điều trị cho các bệnh nhân thay vì số lượng ca nhiễm.

Hôm 25/12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ dừng việc công bố số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày và chuyển vai trò này cho cơ quan kiểm soát bệnh tật Trung Quốc.

Quyết định này thể hiện mục đích của Trung Quốc muốn quản lý COVID-19 như một căn bệnh thông thường.

Theo một quan chức y tế tại tỉnh Quảng Đông, quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch của Trung Quốc sẽ giúp tỉnh này có thời gian chuẩn bị để mở cửa biên giới với đặc khu hành chính Hong Kong.

"Quyết định của chính quyền cho thấy cách đối phó dịch COVID-19 của Trung Quốc trong tương lai sẽ mềm dẻo hơn và ít gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân", quan chức này cho biết với SCMP.      

Hồng Hà