Hai ông lớn công nghệ là LG và Apple đang đàm phán về việc bán các sản phẩm như iPhone, iPad và Apple Watch của Apple tại hơn 400 cửa hàng LG Best Shop tại Hàn Quốc.
Dịch bệnh COVID-19 đã khiến kể hoạch chuẩn bị số lượng lớn bao cao su phục vụ sự kiện Thế vận hội Olympics Tokyo 2020 của các nhà sản xuất Nhật Bản đổ sông đổ bể.
Ông Bùi Sỹ Phong bị xử thua trong vụ kiện với các nhà đầu tư OnOnPay (OOPA). Ông được yêu cầu chuyển giao cổ phần trong startup thương mại điện tử B2B cho các nhà đầu tư OOPA.
Theo thông báo trên Fanpage, quán cơm tấm của 3 streamer nổi tiếng của Việt Nam là PewPew, Độ Mixi và Xemesis sẽ chính thức khai trương vào ngày 18/6. Quán có tên là Cơm Tấm Sà Bì Chưởng, nằm ở TP HCM, giờ mở cửa sẽ từ 10 giờ sáng đến 22 giờ đêm.
Sau sự việc của Ronaldo, nhiều cái tên khác tại EURO 2020 đã có những hành động khác nhau. Điều này ảnh hưởng lớn tới giá trị của Coca Cola hay Heineken, những nhà tài trợ tại giải đấu năm nay.
Mazda CX-8 được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, trang bị của các phiên bản được tối ưu theo từng mức giá khác nhau, mang lại đa dạng lựa chọn cho khách hàng.
Sự thất bại vào năm 2009 của Tropicana là một trong những ví dụ đau thương nhất về việc xây dựng thương hiệu thông qua thiết kế bao bì. Theo đó, thất bại này đã mang đến bài học quý báu cho ngành tiếp thị.
Nhiều khách sạn 5 sao tại Hà Nội và TP HCM đã bắt đầu triển khai các dịch vụ bán hàng mang về, kèm theo giao tận nhà cho những gói thực đơn phục vụ tại chỗ.
Giám đốc điều hành của chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald's Chris Kempczinski mới đây dự báo các thực khách sẽ sớm trở lại các nhà hàng thuộc thương hiệu này để thưởng thức các bữa ăn.
Ngày 17/6, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã thông báo đã xảy ra tình trạng "sập mạng" ảnh hưởng đến các trang web và ứng dụng của toàn bộ hệ thống trong khoảng một giờ.
Nhà tài trợ của EURO 2020 đã có phản hồi sau hành động gạt bỏ hai chai Coca Cola ra khỏi khung hình của siêu sao Cristiano Ronaldo trong buổi họp báo trước trận đấu.
Ngôi sao bóng đá người Ý Manuel Locatelli là một cầu thủ tiếp theo từ chối đưa hình ảnh Coca Cola vào khung hình trong buổi họp báo, hành động tương tự Ronaldo.