Touchstone Partners, quỹ đầu tư mạo hiểm từng rót vốn vào nhiều startup ở Việt Nam, đang lên kế hoạch ra mắt quỹ thứ hai với mục tiêu nhắm vào các startup phần cứng và công nghệ lõi.
Theo một cựu quan chức của gã khổng lồ Alibaba, bối cảnh hiện tại của ngành fintech Đông Nam Á tương đối giống với những gì diễn ra ở Trung Quốc 10 năm trước.
Trong bối cảnh vốn đầu tư rót vào các startup Việt Nam trong nửa đầu năm 2023 giảm mạnh, vẫn có một lĩnh vực đi ngược lại xu hướng, nhận được số tiền đầu tư cao kỷ lục, đó là HealthTech.
Báo cáo của chuyên trang theo dõi dữ liệu Tracxn chỉ ra rằng lĩnh vực startup công nghệ tại Việt Nam giai đoạn nửa đầu năm 2023 đang trải qua thời kỳ "mùa đông gọi vốn".
Nửa đầu năm nay, khu vực Đông Nam Á chứng kiến số lượng các đợt IPO tăng mạnh so với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, trong xu hướng này lại thiếu vắng sự xuất hiện của các startup giá trị.
Thông tin này xuất hiện trong thời điểm Havias đang gặp rắc rối sau vụ việc đơn vị này tố hai cựu nhân viên phá hoại tài sản chung, gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.
Grab và GoTo (công ty mẹ Gojek) từng theo đuổi chiến lược "siêu ứng dụng", lấy cảm hứng từ sự thành công của WeChat. Tuy nhiên, cả hai giờ đây đã cắt giảm nhiều dịch vụ khi việc gọi vốn không còn dễ dàng như trước.
Những tác động từ hành vi mà hai nhân sự trẻ gây ra đối với Havias trong những ngày qua được xem là giọt nước tràn ly khiến công ty quyết định lên tiếng.
Sky Mavis là một trong 4 kỳ lân (startup có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên) tại Việt Nam, đồng thời cũng là đơn vị đứng sau tựa game nổi tiếng Axie Infinity.
Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ ở Đông Nam Á đang chứng kiến số lượng kỳ lân (startup được định giá từ 1 tỷ USD trở lên) ngày càng tăng, qua đó giúp hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực được giới đầu tư toàn cầu chú ý.
Nửa đầu năm nay không phải giai đoạn tốt đẹp với các startup fintech ở Đông Nam Á khi tổng số lượng giao dịch và tổng giá trị các khoản đầu tư đều giảm xuống so với cùng kỳ năm trước.
“Google for Startups Accelerator, Southeast Asia” mở đầu bằng một trại đào tạo trực tiếp trong năm ngày, sau đó là năm hội thảo trực tuyến cho tới ngày Tốt nghiệp và Ngày hội Đầu tư Demo Day.
Tiến sĩ Vũ Thế Dũng đặt câu hỏi phải chăng Arevo chỉ sử dụng tiền huy động được từ cộng đồng chứ các nhà sáng lập hầu như không phải bỏ tiền hoặc nếu có thì cũng là con số rất nhỏ?