|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công ty vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang điều hành: Bỏ 1 đồng thu lời 4 đồng, gọi vốn online hơn 7 triệu USD trong 3 tháng

21:52 | 01/07/2023
Chia sẻ
Riêng với công nghệ in 3D, ông Sonny Vũ - chồng bà Lê Diệp Kiều Trang, đã huy động được 25 triệu USD.

Về Arevo, đây là công ty do bà Lê Diệp Kiều Trang cùng chồng là ông Sonny Vũ điều hành. Trong đó, ông Sonny Vũ nắm vai trò Giám đốc điều hành và bà Kiều Trang là Giám đốc Tài chính, kiêm Tổng Giám đốc tại Việt Nam.

Theo giới thiệu, Arevo sẽ làm việc với các doanh nghiệp để phát triển các thiết bị làm bằng sợi carbon nguyên khối, siêu nhẹ, siêu bền,… trên quy mô sản xuất lớn. Trụ sở chính của công ty đặt tại Thung lũng Silicon.

Công ty khởi nghiệp gọi vốn “khủng”

Dữ liệu từ Crunchbase cho thấy công ty này đã huy động được tổng cộng 69,5 triệu USD tài trợ từ 7 vòng gọi vốn. Trong đó có 5 nhà đầu tư hàng đầu và 14 nhà đầu tư khác. Trong đó, riêng với công nghệ in 3D, ông Sonny Vũ đã huy động được 25 triệu USD, tờ TechCrunch đưa tin.

Arevo hoạt động tại 3 quốc gia gồm: Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam. Ngoài vợ chồng bà Kiều Trang, trong đội ngũ lãnh đạo của Arevo còn có ông Daisuke (Dice) Tanaka là Tổng Giám đốc tại Nhật Bản và ông Larry Phạm - VP Arevo Việt Nam.

Về Arevo Việt Nam, chi nhánh này được thành lập tháng 11/2020 với tên gọi đầy đủ Công ty TNHH Arevo Việt Nam. Ông Sonny Vũ và bà Lê Diệp Kiều Trang tiếp tục phụ trách lãnh đạo công ty này.

 Vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang. (Ảnh: Christy Le/Facebook).

Năm 2021, Arevo Việt Nam được chấp thuận đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghệ cao TP HCM với tổng vốn 19,5 triệu USD. 

Tuy nhiên, theo cập nhật từ tờ Sài Gòn Giải Phóng, hiện dự án nhà máy này đã chấm dứt bởi “nhà đầu tư chưa thể sản xuất vật liệu carbon dẫn tới tăng chi phí, tạo ra thành phẩm không thể cạnh tranh trên thị trường và do dịch bệnh mà công ty không còn khả năng duy trì đội ngũ nghiên cứu và phát triển”.

Cùng năm, TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương nghiên cứu cho Arevo đầu tư dự án Nhà máy sản xuất máy in 3D, với tổng vốn 135 triệu USD.

Khi ấy, nói về sự kiện này, bà Lê Diệp Kiều Trang cho biết muốn xây dựng hệ thống nhà máy in sợi carbon 3D có quy mô đầu tiên lớn nhất thế giới ở Việt Nam. Các máy in 3D này sẽ được lắp ráp ở Việt Nam và các sản phẩm in 3D sợi carbon thế hệ mới khác cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam sau này.

Hiện chúng tôi chưa có cập nhật về tình hình hoạt động nhà máy của Arevo Việt Nam tại Đà Nẵng.

“Công ty Arevo tại Mỹ được chúng tôi đầu tư. Chúng tôi sở hữu công nghệ in 3D bằng sợi carbon. Tháng 7/2020 là lúc chúng tôi muốn ra mắt công nghệ sản xuất của mình. Thực ra, công ty không muốn sản xuất xe đạp mà chỉ muốn chia sẻ với thế giới là chúng tôi in được 3D bằng sợi carbon. Như vậy, chúng tôi phải in ra cái gì đó để thế giới thấy được.

Chúng tôi chọn sản phẩm là xe đạp. Thời điểm ấy, dịch COVID-19 đang bùng phát khắp thế giới, và không cách nào khác chúng tôi đem dự án này lên online. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, chúng tôi gọi vốn cộng đồng được hơn 7 triệu USD”, bà Lê Diệp Kiều Trang chia sẻ tại sự kiện Gala Startup Việt 2020.

“Dự án này đã giúp chúng tôi tiếp cận 29 triệu người trên toàn cầu, bán ra hơn 3.000 sản phẩm. Lợi nhuận từ đầu tư là 5,3. Tức 1 đồng bỏ ra đầu tư online chúng tôi có thể thu về 5,3 đồng. Chúng tôi trở thành dự án gọi vốn lớn thứ 4 trong lịch sử của Indiegogo với 7 triệu USD”, bà Trang nhấn mạnh.

 Bà Kiều Trang chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Chụp màn hình).

Tương tự, chia sẻ về kết quả gọi vốn online, ông Sonny Vũ cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng chiến dịch của mình sẽ nhận được sự hỗ trợ gấp 72 lần mong đợi. Đại dịch toàn cầu, xung đột và suy thoái kinh tế cũng là những kịch bản chưa hề được tính đến. 

Kết quả ngày hôm nay có được là nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng cũng như cam kết không ngừng của đội ngũ những người làm việc tại Arevo”.

Theo kết quả cập nhật, đã có hơn 3.301 xe đạp và xe đạp điện in 3D đã được sản xuất và giao tới 2.858 khách hàng của Arevo.

Lùm xùm chất lượng sản phẩm

Xe đạp được nhắc tới ở đây là sản phẩm được sản xuất bằng sợi carbon nguyên khối, có thương hiệu Superstrata. Theo quảng cáo, sản phẩm sở hữu khung xe không dùng vít, nối hay dán mà chỉ duy nhất một khối sợi carbon chuẩn công nghiệp. Khung xe nhẹ hơn hai chai nước và tổng trọng lượng chiếc xe dưới 1 kg.

Trên website bán hàng, xe đạp do Arevo phát triển có giá từ 2.800 USD tới 3.500 USD (khoảng hơn 65 triệu đồng - hơn 82 triệu đồng). 

Tại Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy là một trong những người đầu tiên sở hữu xe đạp Superstrata. Ngoài ông Hùng Huy, Phó Tổng giám đốc ACB ông Nguyễn Khắc Nguyện cũng đặt mua Superstrata. Hay ông Lê Hồng Minh - sáng lập kiêm CEO CTCP VNG, đã mua xe này hồi năm 2021 và chia sẻ lên mạng xã hội.

 Xe đạpSuperstrata. (Nguồn: Arevo).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án này của vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang bỗng nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt lại đến từ những tin tức không mấy tích cực. Nhiều người lên tiếng tố sản phẩm xe đạp Superstrata của Arevo kém chất lượng.

Anh Trần Hiệp - Quản trị viễn diễn đàn công nghệ Tinhte.vn, một khách hàng đã mua xe, đánh giá chất lượng hoàn thiện kém, đặc biệt với mức giá gần 70 triệu đồng. 

Công tác giao hàng của Arevo cũng có vấn đề khi anh Hiệp cho biết gần một năm sau nhiều lần thất hứa anh mới nhận được xe. Tương tự, trên trang huy động vốn cộng đồng, nhiều người phàn nàn về chuyện giao hàng trễ, không nhận được hàng và thậm chí là sự “ngó lơ” từ phía công ty.

 "Tôi đặt hàng từ tháng 4/2020 nhưng thời điểm dự kiến giao hàng liên tục dời từ tháng 12/2020 sang tháng 3/2021, tháng 7/2022, tháng 3/2023 và cuối cùng là tháng 5/2023. Tôi đã gửi yêu cầu hoàn tiền nhưng không có bất kỳ phản hồi nào từ công ty”, một người đã ủng hộ tiền để lại bình luận.

Hiện vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang chưa phản hồi gì trước thông tin này. Theo phản ánh, bà Kiều Trang đã block những người nói về chủ đề này trên trang Facebook cá nhân.

Hiện dự án gọi vốn cho xe đạp Superstrata trên trang Indiegogo đã bị khoá. Một sản phẩm khác là xe scooter sản xuất hoàn toàn bằng sợi carbon có tên Scotsman của Arevo cũng bị Indiegogo khoá với lý do “chiến dịch đang được xem xét và không chấp nhận đóng góp”.

Trước Arevo, ông Sonny Vũ là Chủ tịch và CTO tại Tập đoàn Fossil. StartupMisfit - một công ty công nghệ thiết bị đeo do ông thành lập, đã đượcFossil mua lại với giá 260 triệu USD. Ông cũng thành lập các công ty Elemental Machines (giám sát/phân tích quy trình từ xa), AgaMatrix (cảm biến sinh học cho bệnh tiểu đường) và FireSpout (xử lý ngôn ngữ tự nhiên).

Ông Sonny Vũ là người sáng lập quỹ đầu tư Alabaster với các khoản đầu tư vào hơn 30 công ty khởi nghiệp công nghệ. Ông từng làm việc tại Bộ phận Nghiên cứu của Microsoft về NLP (Natural Language Processing - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI).

Bà Lê Diệp Kiều Trang từng là Giám đốc Facebook Việt Nam. Trước đó, bà là Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành Misfit. Bà cũng là Chủ tịch và Giám đốc Việt Nam của Harrison.ai (công ty hoạt động trong lĩnh vực AI hình ảnh y tế) và là người đồng sáng lập quỹ Alabaster cùng chồng.

Bà cũng từng là CEO Go Việt - hãng gọi xe công nghệ có nguồn gốc từ Indonesia, sau đổi tên thành Gojek Việt Nam.

Đức Huy