Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa sẽ cắt quyền tiếp cận hệ thống đồng USD đối với bất kỳ thực thể nào rửa tiền cho Iran. Danh sách chịu ảnh hưởng là các đối tác thương mại hàng đầu của Iran.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ trừng phạt các bên hỗ trợ nền kinh tế Iran, báo hiệu các ngân hàng Trung Quốc cũng có thể trở thành mục tiêu.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ triển khai chiến dịch kinh tế nặng nề nhắm vào Iran, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc lên bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Tehran lách lệnh trừng phạt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Iran, khiến cuộc xung đột tại Trung Đông và vấn đề eo biển Hormuz rơi vào tình trạng bế tắc.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent, các biện pháp trừng phạt Iran bao gồm tăng cường sức ép tài chính và duy trì các biện pháp hạn chế hoạt động tại eo biển Hormuz.
Triển vọng các bên đạt được thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz có vẻ vẫn khá xa vời khi quan chức cấp cao của Iran vừa đưa ra một loạt yêu cầu phi thực tế với phía Mỹ.
Thay vì công bố một thỏa thuận mới như kỳ vọng của thị trường, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Quốc hội nước này đang xem xét kế hoạch cấm tàu thuyền Mỹ và Israel lưu thông qua eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ lạc quan rằng Washington và Tehran sẽ sớm đạt được thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz, qua đó góp phần hạ nhiệt giá cả năng lượng và nhiều loại hàng hóa.
Một quan chức Mỹ tiết lộ ưu tiên hiện nay của Tổng thống Donald Trump là trừng phạt Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz.
Thống kê lịch sử cho thấy VN-Index thường diễn biến tích cực trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 nhưng ưu thế này không duy trì rõ rệt sau khi thị trường giao dịch trở lại. Năm nay, câu chuyện nâng hạng của FTSE Russell cùng sự cải thiện của dòng vốn ngoại đang tạo thêm biến số cho những tuần đầu tháng 9.