|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Xung đột chưa thể hạ nhiệt: Mỹ cảnh báo có thể không đạt thỏa thuận hạt nhân, Iran dọa đáp trả mạnh mẽ hơn

08:33 | 07/09/2026
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran có thể không bao giờ thành hiện thực, làm dấy lên lo ngại xung đột ở Trung Đông sẽ còn kéo dài.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright. (Ảnh: Getty Images).

Mỹ và Iran có thể không đạt thỏa thuận hạt nhân

Trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran bước sang tháng thứ 7, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo Mỹ có thể sẽ không đạt được thỏa thuận nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Wright trả lời trong chương trình của ABC News vào ngày 6/9: “Mỹ và Iran có thể sẽ không có thỏa thuận hạt nhân nào cả. Có lẽ giải pháp của chúng ta sẽ là phá hủy năng lực tiến hành chương trình hạt nhân của Tehran. Việc lập thỏa thuận có thể phải chờ đến khi chính quyền mới tại Iran lên nắm quyền. Chúng ta hoàn toàn không biết chắc điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố mục tiêu chính của chiến dịch quân sự hiện tại là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi liệu những phát biểu của trên có đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran mỗi khi nước này tìm cách khôi phục cơ sở hạ tầng hạt nhân hay không, Bộ trưởng Wright đáp: “Chúng ta phá hủy năng lực thực hiện điều đó của họ".

“Chúng ta đang làm suy yếu năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, cũng như khả năng triển khai loại vũ khí này nếu họ chế tạo thành công. Đây là nỗ lực đã kéo dài suốt 47 năm. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, nhưng Mỹ sẽ hoàn thành công việc và chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực”.

Khi được hỏi lại về những bình luận trên trong chương trình của đài CBS sau đó, ông Wright lại phát tín hiệu mềm mỏng hơn. Ông cho biết Tổng thống Trump luôn ưu tiênđạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán thay vì sử dụng giải pháp quân sự, trừ khi thực sự cần thiết.

Vai trò lớn nhất của quân đội Mỹ tại Trung Đông hiện nay là ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm liên quan của Iran, ví dụ như khí tự nhiên”.

"Chúng ta đang bóp nghẹt nền kinh tế Iran nhằm nỗ lực buộc chế độ hiện tại phải thay đổi chính sách hoặc dẫn đến sự ra đời của một chế độ mới”, ông nói tiếp.

Iran đe dọa Mỹ

Cũng trong ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố rằng Tehran sẽ chấm dứt việc chỉ “phản ứng tương xứng” với các cuộc tấn công của Mỹ.

Ông Ghalibaf viết trên Telegram: “Mỹ cần phải hiểu trước khi quá muộn rằng luật chơi đã thay đổi và từ nay về sau, bất kỳ hành động nào xâm phạm lợi ích và an ninh của Iran đều sẽ vấp phải sự đáp trả ‘nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn’”.

Mặt khác, nhà lập pháp quyền lực cũng thừa nhận những áp lực kinh tế nghiêm trọng mà Iran đang phải đối mặt.

Những biến động dữ dội về tỷ giá, lạm phát, thất nghiệp và công tác quản lý thị trường là những thách thức gây áp lực nặng nề lên cuộc sống của người dân”, ông Ghalibaf chỉ ra.

Ông nhấn mạnh Iran phải dựa vào sản lượng nội địa và công nghệ để tìm ra các giải pháp ngắn hạn và dài hạn.

Bài viết trên Telegram của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi Mỹ tấn công ba tàu chở dầu thô của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã vô hiệu hóa vĩnh viễn một tàu chở dầu thô ở ngoài khơi đảo Kharg và một tàu khác gần Jask. Một tàu chở dầu khác bị tấn công tại Vịnh Oman.

CENTCOM cho biết những cuộc tấn công này nhằm đáp trả việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo vào hai thuyền của Hải quân Mỹ trong khu vực, tuy không đánh trúng.

Ông Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cảnh báo rằng trong trường hợp cần thiết, các lực lượng của Mỹ sẵn sàng phá hủy đội tàu chở dầu của Iran.

Ở một diễn biến khác, cũng trong ngày 6/9, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết nước này có kế hoạch công bố một khu vực hạn chế mới nằm bên ngoài eo biển Hormuz, tờ Reuters đưa tin. Khu vực hạn chế này sẽ bao gồm các vùng thuộc Vịnh Ba Tư.

Giang (Theo CNBC)

Nhân viên 6 ngân hàng 'kiếm tiền' giỏi nhất hệ thống: Mang về hơn 1 tỷ lợi nhuận nửa đầu năm
Hiệu suất lao động của ngành ngân hàng tiếp tục cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2026 khi lợi nhuận tăng trưởng tích cực, trong khi nhiều nhà băng vẫn kiểm soát chặt quy mô nhân sự. MB, SHB và Techcombank là ba ngân hàng có nhân viên tạo ra nhiều lợi nhuận nhất hệ thống.