Bất chấp các đợt không kích và trả đũa quân sự dồn dập tại Vùng Vịnh, cả Mỹ và Iran hiện vẫn duy trì các kênh đàm phán kỹ thuật. Diễn biến này cho thấy hai bên vẫn đang nỗ lực để ngỏ giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông.
Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm và Iran vào tối 8/7, vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông coi lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã kết thúc.
Mỹ đang gia tăng sức ép lên Iran sau các vụ tấn công mới nhắm vào tàu thuyền tại Hormuz. Rủi ro địa chính trị gia tăng đang kéo giá dầu thô tăng trở lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Iran muốn tổ chức cuộc gặp tại Qatar sau những vụ đáp trả quân sự gần đây, nhưng Tehran khẳng định họ chỉ cử phái đoàn đến Doha để theo dõi việc giải phóng tài sản bị phong tỏa.
Máy bay Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các vị trí phòng không, cơ sở chứa máy bay không người lái và năng lực rải thủy lôi của Iran.
Ngày 23/6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa nước này và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc, trong đó hai bên nhất trí thành lập các nhóm công tác về những vấn đề cụ thể.
Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời đối với ngành dầu mỏ Iran, cho phép nước này xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu ra thị trường quốc tế từ nay đến 21/8.
Một vòng đàm phán mới về xung đột tại Trung Đông dự kiến bắt đầu vào ngày 21/6 tại Thụy Sĩ với sự góp mặt của các nhà đàm phán Iran và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Liban.
VN-Index tiếp tục chịu áp lực từ VIC, VHM và một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong đầu phiên 14/7. Tuy nhiên, độ rộng thị trường bớt tiêu cực và thanh khoản hạ nhiệt, trong khi nhóm dầu khí tăng giá theo đà đi lên của giá dầu thế giới.