|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Người Mỹ thiệt hại 100 tỷ USD vì giá nhiên liệu, cú sốc mới có thể kéo giá dầu lên trên 120 USD/thùng

07:53 | 09/09/2026
Chia sẻ
Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải tốn kém thêm hàng chục tỷ USD nếu giá dầu vượt 120 USD/thùng như dự báo của Goldman Sachs.

Giá xăng dầu ở Mỹ đã tăng vọt. (Ảnh minh họa: Reuters).

Giá dầu có thể vượt 120 USD/thùng

Ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo xung đột leo thang ở Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ có thể kéo giá dầu thô toàn cầu vượt 120 USD/thùng.

Giá năng lượng đã tăng mạnh trong những tuần gần đây khi xung đột ở Trung Đông kéo dài. Các lực lượng quân sự của Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran, trong khi phiến quân Houthi không kích cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi.

Dự báo của Goldman Sachs đồng nghĩa với việc giá dầu thô Brent có khả năng tăng hơn 20% so với mức hiện tại.

Vào ngày 8/9, giá Brent có thời điểm vượt 99,46 USD/thùng trước khi giảm nhẹ xuống 97,85 USD/thùng. Trong hai tháng qua, Brent đã tăng mạnh từ mức khoảng 72 USD/thùng trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông làm tiêu tan hy vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Các nhà phân tích của công ty tư vấn Eurasia Group viết trong báo cáo: “Các yếu tố chính kéo giá dầu tăng cao vẫn là xung đột địa chính trị tại Trung Đông, bao gồm cả căng thẳng Mỹ - Iran ở Vịnh Ba Tư và cuộc đối đầu giữa Arab Saudi với lực lượng Houthi tại Yemen, cũng như cuộc chiến giữa NgaUkraine”.

“Thế giới đang xảy ra tình trạng thiếu hụt công suất lọc dầu, trong khi đó nhu cầu đối với các sản phẩm dầu đã qua tinh chế vẫn ổn định chứ không giảm. Điều đó càng tạo thêm áp lực tăng giá năng lượng”, báo cáo viết.

Người Mỹ đã thiệt hại 100 tỷ USD

Theo dữ liệu từ Đại học Brown, người tiêu dùng Mỹ đã phải chi thêm 100 tỷ USD cho nhiên liệu trong khoảng thời gian từ khi cuộc chiến tại Iran bắt đầu vào ngày 28/2 đến ngày 8/9. Trong đó, giá xăng tăng cao chiếm khoảng 55 tỷ USD, còn 45 tỷ USD đến từ dầu diesel.

Giá nhiên liệu đắt đỏ gây áp lực trực tiếp lên túi tiền người tiêu dùng tại các trạm xăng, đồng thời tạo thêm áp lực gián tiếp khi chi phí vận chuyển hàng hóa tăng lên.

Các chuyên gia kinh tế dự đoán báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố ngày 11/9 sẽ cho thấy lạm phát tháng 8 đạt 3,3%, cao hơn hẳn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

 

Vẫn còn những kịch bản tích cực hơn

Giá dầu thô lên 120 USD/thùng là dự báo tiêu cực nhất của Goldman Sachs. Trong kịch bản cơ sở của ngân hàng này, giá dầu Brent sẽ giảm xuống 85 USD/thùng vào cuối năm, còn dầu WTI về mức khoảng 80 USD/thùng. Cả hai đều cao hơn khoảng 5 USD/thùng so với ước tính trước đó của Goldman Sachs.

Trong báo cáo nghiên cứu ngày 7/9, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết họ chỉ điều chỉnh nhẹ dự báo cơ sở, bởi tồn kho nhiên liệu thương mại tại các nước phát triển hầu như chưa giảm, trong khi hoạt động vận chuyển dầu từ Trung Đông được kỳ vọng sẽ phục hồi dần.

Kịch bản tích cực nhất của Goldman Sachs là dầu Brent giảm về khoảng 60 USD/thùng vào năm 2027, với điều kiện sản lượng dầu ở Vịnh Ba Tư tăng 1 triệu thùng/ngày so với mức trước khi chiến sự nổ ra.

Tuy nhiên, nhóm chuyên gia phân tích lưu ý giá dầu có nhiều khả năng tăng hơn là giảm, “đặc biệt là trong ngắn hạn”.

Goldman Sachs nhận xét thị trường đang ngày càng chuẩn bị tâm thế cho một cuộc xung đột kéo dài. Họ cũng cho biết thêm rằng, dữ liệu quyền chọn hiện phản ánh xác suất 25% giá dầu Brent sẽ duy trì trên mức 100 USD/thùng vào tháng 3/2027, tăng mạnh so với mức 6% cách đây một tháng.

Trong khi đó, các nhà phân tích Eurasia Group dự kiến giá dầu sẽ duy trì trong khoảng 85 - 105 USD/thùng. Họ nhận thấy có rất ít khả năng “bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến giá dầu” đạt được giải pháp.

Giang (Theo CBS News)

SSI Research: Tháng 9 là giai đoạn tích lũy, chưa phải khởi đầu chu kỳ tăng mới
Sau nhịp hồi tháng 8 chủ yếu nhờ áp lực bán giảm, SSI Research cho rằng lực mua chưa đủ mạnh để mở ra một chu kỳ tăng mới. Dòng vốn FTSE có thể tạo lực đỡ trong đầu tháng 9, nhưng lãi suất cao và triển vọng lợi nhuận chậm lại vẫn hạn chế dư địa tăng.