|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Mùa xuân IPO tại Đông Nam Á

11:51 | 19/07/2023
Chia sẻ
Nửa đầu năm nay, khu vực Đông Nam Á chứng kiến số lượng các đợt IPO tăng mạnh so với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, trong xu hướng này lại thiếu vắng sự xuất hiện của các startup giá trị.

Các đợt IPO đang gia tăng tại các sàn giao dịch chứng khoán Đông Nam Á. Để thấy rõ hơn có thể so sánh trên thế giới số tiền huy động được thông qua các đợt IPO đã giảm 30% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, cùng thời điểm, chỉ số này lại tăng 40% ở khu vực Đông Nam Á.

Các đợt IPO đáng chú ý diễn ra tại một số công ty tập trung vào nhu cầu thị trường nội địa như bất động sản, thực phẩm, năng lượng tái tạo. Các công ty công nghệ hoàn toàn vắng bóng trong bối cảnh các doanh nghiệp này đang phải đương đầu với thị trường xấu đi tại châu Âu và Mỹ.

Với dữ liệu từ Dealogic, tờ Nikkei Asia của Nhật Bản đã phân tích dữ liệu IPO tại Đông Nam Á và thấy rằng các đợt niêm yết này đã huy động được 4,1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 43% so với cùng kỳ. Số đợt IPO cũng tăng 14% lên 79 trong nửa đầu năm.

Tờ báo nhận ra rằng cả số lượng và số tiền huy động được đều tăng so với năm 2019, thời điểm trước tác động của dịch bệnh. Mặc dù con số này vẫn còn thấp so với Mỹ và châu Âu, song giá trị đã tăng 80%.

Indonesia là nước có nhiều thương vụ IPO nhất từ đầu năm đến nay, với 41 đợt chiếm hơn một nửa tổng số tại khu vực. (Ảnh: Ken Kobayashi/Nikkei).

Indonesia là nước có nhiều thương vụ IPO nhất từ đầu năm đến nay, với 41 đợt chiếm hơn một nửa tổng số tại khu vực. 

Amman Mineral International, một công ty khai thác đồng và vàng, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Indonesia vào ngày19/6 vừa qua, đã huy động được hơn 700 triệu USD. Một phần trong số tiền đó sẽ được sử dụng để đầu tư vào việc tinh chế đồng và kim loại quý.

Amman đang khai thác tại khu mỏ Batu Hijau, mỏ vàng và đồng lớn thứ hai của Indonesia. Nhu cầu về đồng đang tăng lên khi thế giới tập trung tập trung giảm thiểu khí thải carbon, trong đó đẩy mạnh xe điện và năng lượng gió ngoài khơi.

Với xe điện, phương tiện này sử dụng các vật liệu bằng đồng cho cuộn dây động cơ và các bộ phận điện khác, chúng cần nhiều đồng hơn so với xe chạy xăng. Do đó, công ty Amman đang ăn nên làm ra nhờ xu hướng điện khí hoá phát triển.

Công ty gọi vốn lớn thứ hai là Trimegah Bangun Persada - một đơn vị khai khoáng và tinh chế niken thuộc tập đoàn Harita Group. Công ty này sản xuất hydroxit hỗn hợp niken-coban và các vật liệu khác dùng trong pin xe điện.

Có quy mô IPO lớn thứ ba là Merdeka Battery Materials, công ty tham gia vào quá trình luyện niken với sự hậu thuẫn của tập đoàn khai thác vàng và đồng Merdeka Copper Gold. Đứng thứ 4 là Pertamina Geothermal Energy - công ty sản xuất điện địa nhiệt thuộc tập đoàn dầu khí nhà nước Pertamina.

Tại Thái Lan, tập đoàn Millennium, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, đã chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan vào tháng 4 năm nay với giá ban đầu đã vượt quá giá chào bán.

Tập đoàn này cho biết số tiền huy động được sẽ sử dụng để đầu tư vào bảo trì máy móc hỗ trợ xe điện. Xu hướng xe điện đang phát triển mạnh tại Thái Lan, những người tham gia thị trường rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực này.

Tiếp đến là công ty Master Style đang sở hữu một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở trung tâm Bangkok, với hơn 40 bác sĩ chuyên ngành và hơn 700 nhân viên chuyên nghiệp. Nhu cầu chăm sóc y tế ở Đông Nam Á đang lên rất cao, thậm chí có hẳn một tour du lịch dành cho những người phẫu thuật thẩm mỹ.

Tại Malaysia, DXN Holdings, một công ty thực phẩm tốt bổ sung, đã lên sàn vào tháng 5 vừa qua và huy động được 146 triệu USD. DXN sản xuất và bán các loại thực phẩm, mỹ phẩm tốt cho sức khỏe sử dụng các nguyên liệu như nấm linh chi. Trong cùng tháng, nhà phát triển bất động sản Radium Development cũng IPO thành công.

Có thể thấy trong nửa đầu năm nay, các công ty lên sàng tại Đông Nam Á đều đã kinh doanh lâu năm và không có sự xuất hiện của các startup như GoTo. Điều này được giải thích vì tốc độ tăng trưởng tại châu Âu và Mỹ sụt giảm cũng như định giá quá cao của các công ty khởi nghiệp Đông Nam Á đã khiến các nhà đầu tư mạo hiểm Âu-Mỹ không còn hứng thú rót vốn.

Takahiro Suzuki, đối tác chung của Genesia Ventures - chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp châu Á, cho biết: “Có nhiều dấu hiệu cho thấy Indonesia sẽ phát triển trở thành một thị trường mà các kỳ lân sẽ tìm tới để niêm yết. Tuy nhiên, hiện tại môi trường IPO dành cho các startup vẫn đang rất khó khăn”.

Kỳ lân là những công ty khởi nghiệp chưa niêm yết được định giá từ 1 tỷ USD trở lên. 

Đức Huy